Libya: Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ pháo tự hành T-155 hiện đại chống lực lượng LNA

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 28.01.2020, tài khoản Twitter của lực lượng LNA công bố 1 video cho thấy một lô hàng lớn các trang thiết bị quân sự hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ đã cập cảng Tripoli, thủ đô Libya.

Theo video và phát biểu Bộ tư lệnh tối cao Quân đội Quốc gia Libya (LNA), Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển tới Tripoli cho lực lượng dân quân của Chính phủ Hiệp thương quốc gia Libya (GNA) các xe chiến đấu bộ binh ACV-15, hệ thống pháo phòng không tự động 35 mm, pháo phản lực tự hành T-155 Firtina.

Trước đây, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng những loại vũ khí này trong các hoạt động quân sự chống lại lực lượng dân quân người Kurd, trong một số trận đánh nhằm vào lực lượng khủng bố IS ở Syria và Iraq.

Theo các chuyên gia quân sự Trung Đông, những khẩu pháo tự hành mới điều chuyển đến Tripoli là những mối đe dọa nguy hiểm nhất với các đơn vị  LNA dưới quyền chỉ huy của Nguyên soái Haftar.

Pháo tự hành 155 mm có thể đánh trúng mục tiêu bằng đạn pháo thông thường trên khoảng cách 30.000 mét, nếu sử dụng đạn pháo động cơ đẩy phản lực, pháo có thể bắn tăng tầm đến 40.000 mét. Tốc độ bắn của pháo tự hành T-155 Firtina là sáu phát /phút.

Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp các phương tiện chiến đấu hiện đại cho GNA ở Tripoli

Trên chiến trường Libya, lực lượng GNA được sự yểm trợ của các máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar TB2, những máy bay trinh sát tấn công có thể đảm nhiệm việc điều chỉnh hỏa lực pháo. Do đó trong những ngày sắp tới, sức chiến đấu của GNA sẽ tăng lên đáng kể, lực lượng LNA sẽ có nhiều tổn thất về sinh lực và vũ khí trang thiết bị.

Hiện nay, LNA của nguyên soái Haftar không có hệ thống pháo hiện đại tương đương để có thể phản pháo hiệu quả. Các máy bay chiến đấu và UAV của LNA sẽ bị hạn chế do GNA được cung cấp các hệ thống pháo phòng không chiến trường 35 mm hiện đại, ngăn chặn không quân LNA không kích.

Như vậy, thay vì gây sức ép yêu cầu lực lượng GNA ngừng bắn theo thỏa thuận do các cường quốc thế giới đề xuất ở Berlin, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường cung cấp thêm vũ khí, trang thiết bị hiện đại và cơ quan tham mưu tác chiến tổng hợp ở Tripoli

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang chuyển khoảng 3000 tay súng Hồi giáo  thánh chiến Syria đến Tripoli. Ngoài ra, theo nguồn tin từ LNA, Ankara có kể hoạch tuyển và chuyển các chiến binh khủng bố thuộc nhóm Những anh em Hồi giáo và tổ chức Al-Qaeda sang vùng ven biển Libya, chuyển các tay súng IS vào vùng sa mạc phía tây nam thủ đô Tripholi. 

Nếu điều này được thực hiện, Ankara có thể sẽ biến Libya thành căn cứ địa mới của khủng bố Trung Đông.

Theo TGO
back to top