Libya: LNA tấn công súng cối và UAV vào lực lượng GNA

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Quốc gia Libya (LNA), dưới quyền lãnh đạo của Nguyên soái Khalifa Haftar, công bố video ghi lại các cuộc pháo kích vào chiến tuyến của GNA trong khu vực Wadi al-Rabie.

Lực lượng LNA sử dụng súng cối cỡ nòng 120 mm tấn công các mục tiêu của lực lượng dân quân Chính phủ Hiệp thương Quốc gia Libya (GNA). Đặc biệt, LNA sử dụng máy bay không người lái (UAV) để phát hiện mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực pháo kích.

Các mục tiêu thông thường là những xe cơ giới, xe thiết giáp, vị trí co cụm binh lực của các đơn vị dân quân thuộc GNA.

LNA sử dụng các loại đạn cối thông thường và có thể là bản đồ kỹ thuật số, tích hợp với không ảnh UAV để xác định tọa độ. Một số quả đạn cối đánh chính xác trúng mục tiêu, nhưng nhiều quả đạn cối khác nổ khá xa. Lực lượng LNA hy vọng những mảnh đạn cũng gây thiệt hại ít nhiều cho các mục tiêu bị tấn công.

Hiện nay, trong cuộc chiến ở Libya, các bên tham chiến đồng tích cực sử dụng máy bay không người lái được viện trợ từ các nước ủng hộ, để tiến hành các cuộc tấn công.

Lực lượng GNA sử dụng nhiều UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó UCAV vũ trang Bayraktar TB2 do chính các sĩ quan, chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ điều khiển. Trong khi quân đội LNA của nguyên soái Khalifa Haftar sử dụng Wing Loong II do Trung Quốc sản xuất, được Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất viện trợ.

Gần đây, quân đội của nguyên soái Khalifa Haftar nhận được một gói viện trợ mới, gồm sáu chiếc UAV Chang Hong-4 (CH-4) của Trung Quốc do Jordan cung cấp. Số UAV này được một chiếc IL-76 vận chuyển đến Libya và được giao vào giữa tháng 12.2019.

Jordan đã mua những chiếc UAV này vào năm 2016. Nhưng có thể do sức ép của Mỹ, Jordan đã đưa những UAV này vào lưu kho. Cuối cùng, Jordan quyết định loại bỏ hoàn toàn những UAVnày khỏi biên chế vũ khí trang bị.

Những chiếc UAV CH-4B được sử dụng nhiều ở Iraq và Yemen.

UAV này có khối lượng 1.330 kg, có khả năng mang theo tải trọng hữu ích tới 345 kg, bao gồm 4 tên lửa có điều khiển hoặc bom có độ chính xác cao. UAV có khả năng bay liên tục 30 giờ.

Sau khi tiếp nhận lô UAV CH-4B từ Jordan, LNA đã có một phi đội UAV tấn công rất mạnh trong cuộc chiến ở Tripoli.

Theo TGO
back to top