(khoahocdoisong.vn) - Sáng ngày 5/5, các tay súng khủng bố IS thực hiện cuộc tấn công vào mỏ dầu Bai Hasan, tỉnh Kirkuk, miền bắc Iraq, gây nổ hai giếng dầu trên mỏ, sát hại một cảnh sát và làm bị thương ba người khác.
chia sẻ
Ngày 6/5, trang tin Amaq, cơ quan thông tấn của IS, công bố những bức ảnh về vụ tấn công, chụp lại cảnh các tay súng khủng bố bịt mặt cài đặt vũ khí phục kích và gài chất nổ tại Giếng dầu số 183 và 177.
Nhóm khủng bố IS đột kích mỏ dầu Bai Hassan vùng Kirkuk Iraq
Đây là vụ tấn công thứ hai của tàn binh khủng bố IS vào mỏ dầu Bai Hassan trong năm 2021. Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ngày 17/4. Các tay súng khủng bố cũng phá nổ hai giếng dầu.
Kể từ đầu năm 2021, IS tăng cường hoạt động ở địa phận tỉnh Kirkuk của Iraq. Thông tin do trang Amaq công bố cho biết, lực lượng khủng bố thường xuyên gài mìn, bắn súng cối, phóng tên lửa, vào các chốt kiểm soát quân sự của quân đội Iraq. Lực lượng khủng bố IS tập trung ở các địa điểm ít người qua lại và sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu bị đe dọa bởi các cuộc tấn công của quân đội Iraq hoặc Liên minh do Mỹ dẫn đầu.
Tình hình an ninh ở Kirkuk càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, binh lực của IS tiếp tục gia tăng và các cuộc tấn công nhỏ lẻ trở lên thường xuyên hơn. Nhưng cho đến thời điểm này, lực lượng an ninh quân đội Iraq chưa có hành động có tính quyết định nào nhằm tiêu diệt mối đe dọa của IS trong tỉnh.
Ngày 11/4, trên mạng xã hội lan truyền video quay xe tăng Nga khai hỏa ở cự ly gần vào một nhóm binh sĩ Ukraina. Video tạo ra rất nhiều nghi vấn về tình huống xảy ra sự cố.
Đức và Hà Lan quyết định cung cấp cho Ukraine thêm 6 khẩu pháo hạng nặng PzH 2000, hàng trăm binh sĩ Ukraine bắt đầu tháo chạy khỏi thành phố Lisichansk.
Một trong những trực thăng quân sự Mi-17V-5, Mỹ đã mua để cung cấp cho quân đội Afghanistan cũ, đã chuyển sang viện trợ cho chính quyền Kyiv, và được phát hiện lần đầu tiên ở Ukraine.
Trong tuần, Mỹ có kế hoạch thông báo đã mua “một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung - tầm xa tiên tiến” cho Ukraine, một số hãng thông tấn dẫn những nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho biết.
Ngày 26/6, lực lượng dân quân Luhansk và quân đội Nga giành quyền kiểm soát thị trấn Volcheyarovka. Thị trấn là địa bàn chiến lược quan trọng trong khu đô thị Severodonetsk-Lisichansk.
Quân đội Nga và lực lượng dân quân Luhansk tiến vào giành quyền kiểm soát 2 thị trấn Zolotoe và Gorskoe. Quân đội Ukraine hoặc đầu hàng, hoặc tháo chạy về Lisichansk và Bakhmut.
Ngày 26/6, không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình phá hủy nhà xưởng nhà máy chế tạo tên lửa Artem ở Kyiv. Quân đội Nga tiêu diệt nhóm lính Gruzia, từng tra tấn và giết hại tù binh Nga.
Phối hợp với chiến dịch tiến công truy quét khủng bố ở Syria, không quân Nga tiến hành hàng chục cuộc không kích ác liệt vào những điểm ẩn nấp của IS trên sa mạc tỉnh Raqqa.