Houthi phóng tên lửa phòng không đánh đuổi F-15 Ả rập Xê út

Ngày 9/12, lực lượng Houthi (phong trào Ansar Allah) thông báo, đơn vị phòng không Houthi tấn công một máy bay chiến đấu F-15 của Không quân Hoàng gia Ả rập Xê út, tại tỉnh Ma'rib, miền trung Yemen.

Thiếu tướng Yahya Sari, phát ngôn viên lực lượng kháng chiến Yemen tuyên bố “Đơn vị phòng không của chúng ta đã có thể thực hiện một hoạt động chiến đấu, đánh chặn và đối đầu với một máy bay chiến đấu F15 của Không quân Ả rập Xê út khi đang thực hiện các hành vi thù địch trên quận al-Jubah ở tỉnh Ma'rib, buộc máy bay phải tháo chạy khỏi không phận Yemen".

Tổ hợp tên lửa phòng không SA-6 (Fatir-1) của lực lượng Houthi

Theo tướng Sari, F-15 Ả rập Xê út bị hệ thống phòng không “Fatir-1” tấn công. Fatir-1 là một biến thể được thiết lập lại của tổ hợp tên lửa phòng không SA-6 “Gainful” do Liên Xô sản xuất, được lực lượng Houthi giới thiệu lần đầu tiên tháng 8/2019.

Tổ hợp phòng không SA-6 có tầm bắn 25 km và độ cao hiệu quả đến 8 km với vũ khí tiêu chuẩn, tên lửa 9M336 dẫn đường bằng radar bán chủ động.

Lực lượng Houthi, do không có trong biên chế radar tiêu chuẩn, đã chuyển hóa cho "Fatir-1 "dẫn đường chủ động hồng ngoại" với tầm bắn chỉ 22 km và độ cao thấp hơn. Nhưng có thể Houthi sử dụng hệ thống dẫn đạn quang ảnh thay cho radar.

Lực lượng Houthi tiếp tục tiến công về thành phố Ma'rib. Các đơn vị kháng chiến Yemen chiếm được một ngọn núi quan trọng, có tầm quan sát toàn bộ vùng ngoại ô phía nam của thành phố.

Đối phó với những cuộc không kích dữ dội của liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ở Ma'rib, lực lượng Houthi tăng cường khả năng phòng không trên khu vực chiến trường này.

Trước đó một ngày, Houthi bắn rơi 2 máy bay không người lái (UAV), một là UAV trinh sát Boeing Insitu ScanEagle do Mỹ sản xuất và một là UAV trinh sát tấn công CH-4 Rainbow do Trung Quốc sản xuất.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top