Hàn Quốc: Triều Tiền chuẩn bị đưa tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo vào sử dụng

(khoahocdoisong.vn) - Hãng tin Yonhap, dẫn nguồn tin tình báo quân sự Hàn Quốc cho biết, tàu ngầm mới của Bình Nhưỡng có khả năng phóng tên lửa đạn đạo đã sẵn sàng đưa vào sử dụng, làm gia tăng nguy cơ bùng phát “chiến tranh hạt nhân” trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 26.05.2020, một ngày sau khi chủ tịch Kim Jong Un chủ trì một cuộc họp với các tướng lĩnh hàng đầu, quyết tâm tăng cường khả năng "răn đe hạt nhân", hãng tin Yonhap Hàn Quốc cho biết tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới của Triều Tiên đã sẵn sàng được đưa vào khai thác sử dụng.

Yonhap, dẫn nguồn tin quân sự và tình báo nhấn mạnh: "Các cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đang giám sát chặt chẽ những hoạt động của công nghiệp quốc phòng Triều Tiên, liên quan đến việc chuẩn bị cho ra mắt một tàu ngầm chiến lược mới, được giới thiệu lần đầu tiên tháng 07.2019.

Tàu ngầm mới của Triều Tiên, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo đang trong quá trình phát triển

Tàu ngầm mới của Triều Tiên, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo đang trong quá trình phát triển

"Tàu ngầm mới có thể có trọng lượng 3.000 tấn, có khả năng mang theo ba tên lửa đạn đạo liên lục địa SLBM, đang được phát triển tại căn cứ hải quân Sinpo trên bờ biển phía đông Bắc Triều Tiên", hãng tin cho biết.

"Tàu ngầm gần như đã sẵn sàng đưa vào khai thác sử dụng", một nguồn tin quân sự của Hàn Quốc nói với Yonhap. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ, khi nào Triều Tiên sẽ tổ chức lễ ra mắt chiến hạm này."

Điều quan trọng nhất là tàu ngầm mới, theo những thông tin từ Triều Tiên, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn lớn (SLBM), tăng cường đáng kể khả năng tấn công hạt nhân chiến lược của Bình Nhưỡng.

Tháng 07.2019, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên công bố những bức ảnh về "tàu ngầm có sức mạnh mới", có kích thước lớn nhiều so với các tàu ngầm khác của Bình Nhưỡng trước đó.

Bình Nhưỡng hiện có một hạm đội 70 chiếc tàu ngầm công nghệ cũ, lão hóa, nhưng có độ ồn rất lớn (dễ dàng bị phát hiện), không có khả năng phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Mặc dù vậy, năm 2016, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo có thể phóng từ tàu ngầm (SLBM), tăng cường đáng kể khả năng răn đe hạt nhân.

Truyền thông Hàn Quốc tin rằng cuộc họp ngày 25.05.2020 của Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên (CMC) nhằm chuẩn bị cho một tuyên bố lớn với thế giới, tàu ngầm mới mang vũ khí hạt nhận sẵn sàng phục vụ.

Truyền thông Bình Nhưỡng cho biết: Trong cuộc họp vừa qua do chủ tịch Kim chủ trì, Quân ủy Triều Tiên đã đề ra "những chính sách mới nhằm tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước, đưa lực lượng vũ trang chiến lược vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao".

Các quan chức Seoul thực sự lo lắng, những thông tin mở về cuộc họp có thể có nghĩa là chiếc tàu ngầm lớn mang SLBM mới khả năng sẽ được đưa vào biên chế trong tương lai gần. Chiếc tàu ngầm có thể không hoàn toàn thay đổi sự cân bằng lực lượng hai miền nam bắc, nhưng sẽ là ưu thế đáng kể của Bình Nhưỡng trong các cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên với Washington đang đình trệ.

Theo TGO
back to top