Hải quân Iran tăng cường sức mạnh trong mô hình chiến tranh phi đối xứng trên biển

Ngày 19/12, Hải quân Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp nhận thêm các máy bay quân sự, phương tiện vận chuyển người nhái đặc nhiệm và một khu trục hạm được hiện đại hóa.

Những trang thiết bị, vũ khí mới được bàn giao cho lực lượng hải quân Iran trong một buổi lễ tại thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam Iran. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Tư lệnh Lục quân Iran chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari, Tư lệnh Hải quân Iran chuẩn Đô đốc Shahram Irani và các quan chức quân sự cấp cao khác.

Những máy bay quân sự được hiện đại hóa bao gồm một trực thăng chống ngầm Sikorsky SH-3D Sea King và một máy bay Fokker F27 Friendship động cơ phản lực cánh quạt.

Hải quân Iran cũng tiếp nhận một thủy phi cơ hạng trung BH.7 do Tập đoàn Hovercraft của Anh sản xuất được hiện đại hóa và một khinh hạm hạng nhẹ lớp Alvand nâng cấp động cơ mới.

Theo đại tá Siamak Pourkazzazi, Thuyền trưởng Hạng nhất của Hải quân Iran, các động cơ mới được lắp đặt trên khu trục hạm Alvand có hệ thống điều khiển hoàn toàn kỹ thuật số, tiết kiệm nhiên liệu, cho phép chiến hạm thực hiện các nhiệm vụ hàng hải dài ngày trên vùng biển xa.

Bốn phương tiện vận chuyển người nhái al-Sabehat-15 sản xuất trong nước cũng được bàn giao cho lực lượng Hải quân Iran sau khi được nâng cấp và trang bị hệ thống quang điện tử mới, cho phép quan sát xa hơn khi lặn ngầm.

Bốn phương tiện vận chuyển người nhái al-Sabehat-15 sản xuất trong nước cũng được bàn giao cho lực lượng Hải quân Iran sau khi được nâng cấp và trang bị hệ thống quang điện tử mới, cho phép quan sát xa hơn khi lặn ngầm.

Iran đang nỗ lực phát triển sức mạnh quân sự của lực lượng hải quân, chống lại mối đe dọa thường xuyên của Mỹ và Israel, bảo vệ lợi ích trên Vịnh Ba Tư và Biển Omar.

Hai tuần trước, Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tiếp nhận 110 xuồng cao tốc sản xuất trong nước, trang bị súng máy phòng không hạng nặng, hệ thống phóng rocket, tên lửa chống hạm có điều khiển tầm ngắn và ngư lôi trong kế hoạch phát triển chiến tranh phi đối xứng trên biển lớn.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top