Giao chiến vẫn diễn ra ác liệt ở Hasakah, IS tuyên bố, hàng trăm chiến binh SDF thiệt mạng

Ngày 23/1, trang tin Amaq, hãng tin của IS tuyên bố đã giải thoát 800 phần tử khủng bố và giết chết 200 chiến binh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, trong cuộc tấn công vào nhà tù Geweran ở thành phố al-Hasakah, đông bắc Syria

Theo trang Amaq, các tay súng khủng bố tiến hành cuộc tấn công đêm ngày 20/1, phá hủy cổng chính và tường bao nhà tù bằng hai xe đánh bom tự sát (SVBIED). Những kẻ tấn công liều chết là “Abu Abdurrahman” và “Abu Farooq”, đó là 2 tay súng "Muhajirun," không phải là công dân Syria.

Sau đòn tập kích của SVBIED, nhóm xung kích IS gây nổ trạm lưu trữ và phân phối nhiên liệu nằm ngay cạnh nhà tù Geweran, tạo màn khói mù ngăn cản các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Cùng lúc đó, nhóm xung kích thứ 2 tấn công vào trại giam, nhóm thứ 3 và thứ 4 ngăn chặn tất cả các tuyến đường gần đó, giao chiến với lực lượng tiếp viện của SDF.

Giao chiến diễn ra ác liệt ở Hasakah, IS tuyên bố, hàng trăm chiến binh SDF thiệt mạng.

Ngày 22/1, Amaq đăng 1 video những giờ đầu tiên của cuộc tấn công, cho thấy khoảng một chục chiến binh SDF thiệt mạng, 20 người khác bị bắt tù binh. Khi lực lượng SDF bao vây khu vực, IS triển khai đánh chiếm nhà tù và những ngôi nhà lân cận.

Theo thông tin cập nhật của Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến, đối lập, trong trận chiến ở thành phố al-Hasakah, dân quân người Kurd diệt 77 phần tử khủng bố IS, 7 thường dân và 39 chiến binh lực lượng an ninh SDF thiệt mạng.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top