Du kích người Kurd tiêu diệt 3 tay súng thánh chiến ở bắc Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 21.06.2020, nhóm du kích người Kurd Wrath of Olives (Cây Oliu nổi giận) tuyên bố giết chết 3 tay súng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại khu vực phía bắc Aleppo.

Các du kích người Kurd, được cho là không thuộc Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) đã bắt cóc 3 tay súng Hồi giáo cực đoan từ một trạm kiểm soát ở làng al-Nu Hóaman gần thành phố al-Bab, sau đó tuyên án và xử tử. 3 tay súng này thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Lữ đoàn 211.

Nhóm Wrath of Olives cho biết nhóm này hoạt động chống lại và trả thù cho những người dân Kurd đang bị Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm lính đánh thuê Hồi giáo chiếm đóng và nô dịch.

Nhóm Wrath of Olives công bố các video, ghi lại vụ xử tử tay súng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Lữ đoàn 211 thuộc Liên minh Quân đội Quốc gia Syria (SNA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thừa nhận ba chiến binh bị giết Faris Ahmad al-Issa, Bilal Khaled al-Ali và Alaa Mohamad Abid nhưng cáo buộc thủ phạm là một nhóm khủng bố có liên quan đến IS.

Các nhóm du kích người Kurd phía bắc Aleppo bắt đầu tăng cường các trận đánh nhằm vào lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Những cuộc tấn công, với quy mô nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên hơn, chủ yếu nhằm vào các phần tử thánh chiến Syria.

Theo TGO
back to top