“Đặc công chân đất” Houthi thu một số lượng lớn vũ khí trang bị của Ả rập Xê út

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 13.08.2019, lực lượng Houthi tiếp tục chiến dịch tiến công vào sâu trong tỉnh al-Jawf phía bắc Yemen, tiến chiếm thêm nhiều điểm chốt phòng ngự của Liên minh quân sự và các đơn vị Quân đội quốc gia Yemen do Ả rập Xê út hậu thuẫn.

Kênh truyền hình TV al-Masirah cho biết, lực lượng Houthi đánh chiếm một số trận địa phòng ngự trong vùng biên giới tỉnh Astar và phía bắc tỉnh al-Jawf của Yemen. Các nhóm du kích Houthi chiếm được rất nhiều đạn dược và vũ khí trang bị, trong đó có cả súng máy hạng nặng.

Tính đến ngày 13.08.2019, trong giai đoạn đầu chiến dịch tấn công, lực lượng Houthi đánh chiếm hàng chục điểm chốt phòng thủ, tiêu diệt hơn 41 binh sĩ thuộc Liên minh quân sự.

Sau hơn 4 năm can thiệp vào Yemen, Liên minh quân sự  do Ả rập Xê út dẫn đầu và Quân đội Quốc gia Yemen của tổng thống Mansur Hadi bị động và thất bại trong nỗ lực tiêu diệt lực lượng Houthi. Thay vào đó, lực lượng Houthi tấn công sâu vào lãnh thổ Ả rập Xê út nhằm buộc quốc gia này phải chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng quân sự khỏi Yemen.

Lực lượng Houthi tiến công trên vùng biên giới, thu chiến lợi phẩm một số lượng lớn vũ khí trang bị. Video TV al-Masirah

Theo TGO
back to top