Cuộc chiến phá hoạt của pháo binh – tên lửa Syria vào chiến tuyến thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 03.10.2019, lực lượng pháo binh – tên lửa quân đội Syria tập kích dữ dội một số địa điểm tập trung quân và trận địa phòng ngự của thánh chiến.

Theo tuyên bố của Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), vụ tập kích hỏa lực vào chiến tuyến thành chiến ở ngoại vi làng Baarbu đã làm một tay súng của nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) thiệt mạng, 9 tay súng khác bị thương.

Nhóm Hồi giáo cực đoan NFL thành lập năm 2018 với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ. NFL là đồng minh thân cận của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al- Qaeda Syria) và những nhóm theo tư tưởng al-Qaeda khác.

Đây là cuộc tập kích thứ hai trong ngày 03.10.2019. Trước đó một vài giờ, pháo binh – tên lửa quân đội Syria cũng tấn công nhiều vị trí của thánh chiến bên trong thị trấn Kafr Nabl, miền nam Idlib bằng tên lửa mặt đất hạng nặng Golan-1000.

Quân đội Syria đang lên kế hoạch tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào Idlib nhằm giải quyết hoàn toàn khu vực chiến trường này. 

Trong tháng ngừng bắn vừa qua, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã sử dụng súng bắn tỉa hạng nặng và pháo phòng không tự động, tấn công nhiều lần vào các khu dân cư do chính quyền Syria kiểm soát, gây nhiều thương vong và tổn thất cơ sở vật chất.

Pháo binh quân đội Syria tấn công chiến tuyến lực lượng Hồi giáo cực đoan ở idlib. Video trang tin Iba'a Al-Qaeda Syria

Theo TGO
back to top