Chiến sự Afghanistan: Lực lượng Taliban đánh chiếm tiếp 2 thành phố, tiếp tục tiến sát Kabul

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 14/8, lực lượng Taliban triển khai tiến công trên hướng đông và đông bắc Afghanistan, đánh chiếm hai thành phố thủ phủ của tỉnh từ quân đội chính phủ Kabul.

Lực lượng Taliban tiến chiếm quyền kiểm soát thành phố Sharan, thủ phủ tỉnh Paktika, miền Đông Afghanistan. Không có bất cứ sự kháng cự nghiêm túc nào từ các lực lượng quân đội và an ninh chính phủ Kabul.

Taliban hiện đang kiểm soát trụ sở thống đốc Sharan, trụ sở trung tâm địa phương Cảnh sát Afghanistan và trụ sở tình báo Afghanistan. Taliban cũng đánh chiếm nhà tù trung tâm tỉnh Paktika và thả hàng chục tù nhân.

Lực lượng Taliban tiến vào thành phố Sharan, thủ phủ tỉnh Paktika.

Phía đông bắc Afghanistan, Taliban tiến chiếm thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar. Các cơ quan lãnh đạo địa phương đầu hàng, quân đội chính phủ Afghanistan rút lui, không tiến hành bất kỳ sự kháng cự nào.

Taliban tiến chiếm thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar/

Taliban tiến chiếm thành phố Asadabad, thủ phủ của tỉnh Kunar/

Theo các nguồn tin Pakistan, 43 quân nhân và sĩ quan Afghanistan đào thoát vào Pakistan qua cửa khẩu Bin Shahi-Sur Kamar.

Quân nhân quân đội Afghanistan chạy tỵ nan sang Iran.

Lực lượng Taliban tiếp tục tiến công về thủ đô Kabul Afghanistan. Sáng 14/8, các nhóm chiến binh thánh chiến Taliban tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Maidan Shahr, thủ phủ tỉnh Maidan Wardak, miền Trung Afghanistan.

Thành phố Maidan Shar nằm cách Kabul chưa đầy 20 km về phía Tây Nam. Giao chiến hiện đang diễn ra trên vùng ngoại ô thành phố. Các tay súng Taliban có thể sẽ tấn công thành phố trong vài giờ tới.

Khi Taliban tiếp cận gần Kabul, Mỹ đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn cho lực lượng quân đội, ngoại giao và công dân quốc gia này ở thủ đô. Theo Lầu Năm Góc, hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ và một tiểu đoàn bộ binh sẽ đến thành phố vào tối ngày 15 tháng 8. Vương quốc Anh cũng đang gửi quân đến Kabul để đảm bảo việc sơ tán công dân Anh.

Trước đó một ngày, Taliban tấn chiếm hàng loạt các thủ phủ tỉnh Kandahar, Helmand, Badghis, Ghor, Oruzgan , Logar và Zabul và đang kiểm soát 20 trong số 34 thành phố thủ phủ của tỉnh ở Afghanistan, trong đó có 2 thành phố lớn thứ hai của đất nước, Kandahar và thứ ba, Herat.

Theo TGO
back to top