Ảnh vệ tinh chi tiết về lực lượng không quân Nga ở căn cứ Hmeimim của Syria

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 22.03.2020, Obretix - tài khoản quan sát viên quốc phòng trên Twitter - công bố những bức ảnh vệ tinh mới về căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên bờ biển Syria.

Những bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 11.03 cho biết, trên căn cứ không quân Hmeimim hiện đang có 5 chiếc Su-24, 3 chiếc Su-34 và 5 chiếc Su-35, 1 chiếc A-50 cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW & C ), 1 máy bay trinh sát, tình báo điện tử Tu-214R (ELINT), 2 máy bay IL-76, An-124, 2 máy bay vận tải An-26 và An-72.

Các máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim. Ảnh South Front

Các máy bay chiến đấu Nga tại căn cứ quân sự Hmeimim. Ảnh South Front

Máy bay trinh sát, tình báo điện tử Tu-214R được triển khai tại Syria tháng 01.2019, nhiệm vụ là hỗ trợ tin tức tình báo các chiến dịch quân sự ở Greater Idlib. Chiếc Tu-214R đã quay trở lại Nga ngày 22.03.2020.

Có 9 máy bay chiến đấu không xác định khác đang đậu bên trong các hầm chứa máy bay xây dựng vững chắc của căn cứ. Những hầm chứa máy bay này được xây dựng nhằm tránh nguy cơ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, máy bay không người lái vũ trang và các loại tên lửa tự chế của thánh chiến.

Những bức ảnh của tài khoản Obretix cho thấy một số hệ thống pháo phản lực hạng nặng BM-27 Uragan và BM-30 Smerch cũng đang có mặt trong căn cứ không quân Hmeimim.

Nhà dịch vụ kỹ thuật và các máy bay trực thăng Nga

Nhà dịch vụ kỹ thuật và các máy bay trực thăng Nga

Các hệ thống vũ khí trang bị như pháo phản lực hạng nặng BM-27 Uragan và BM-30 Smerch ở sân bay

Các hệ thống vũ khí trang bị như pháo phản lực hạng nặng BM-27 Uragan và BM-30 Smerch ở sân bay

Trong thời gian qua, lực lượng không quân Nga yểm trợ rất thành công cho các chiến dịch của Quân đội Syria tại Greater Idlib. Với yểm trợ của Nga, quân đội Syria đẩy lùi được các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến, mở lại tuyến đường cao tốc M5 nối thành phố Aleppo với Damascus. Dù chiến dịch này bị Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự, trực tiếp đối đầu với quân đội Syria.

Theo TGO
back to top