Sáng 15/12, lễ sơ kết dự án “Chăm sóc sức khỏe tâm thần trong đại dịch” đã diễn ra qua hình thức trực tuyến với sự tham gia của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần trong cả nước.
Tại hội thảo, TS. Lê Minh Công (Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng, Phó trưởng khoa Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia TPHCM), người sáng lập và chịu trách nhiệm chuyên môn cho dự án cho biết, đã có 901 trường hợp đã được khám, điều trị, tham vấn và trị liệu tâm lý miễn phí bởi dự án này.
Chương trình bắt đầu từ ngày 15/7 đến hết ngày 30/11, mỗi trường hợp được hỗ trợ điều trị can thiệp từ 3 - 12 buổi.
Các vấn đề sức khỏe tâm thần của thân chủ/ bệnh nhân trong đợt dịch vừa qua mà chương trình tư vấn chủ yếu là stress/khủng hoảng, các rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, các rối loạn dạng cơ thể hóa, tâm thần phân liệt, vấn đề hôn nhân, nuôi dạy con cái…
Tại hội thảo, TS.BS Nguyễn Thị Mai Hiên, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội tâm trị liệu Việt Nam cho biết, có 78% người dân sống trong vùng dịch có cảm giác lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi; 41,5% số người có nhu cầu được tư vấn tâm lý, sức khỏe tâm thần và 5,9% có khủng hoảng tâm lý cần hỗ trợ khẩn cấp.
Có 69% số bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 có biểu hiện dễ bị kích động, 65% có biểu hiện lú lẫn và 33% bị suy nhược thần kinh.
Riêng đội ngũ nhân viên y tế, căng thẳng, mệt mỏi trong công việc đã khiến 17% bị rối loạn lo âu, 34% bị trầm cảm và 34% bị mất ngủ...
Từ những con số này, TS.BS Nguyễn Thị Mai Hiên đưa ra kiến nghị với ngành y tế Việt Nam, về một Chiến lược quốc gia chăm sóc sức khỏe tâm thần giai đoạn 2021-2030; đề xuất nghiên cứu thực trạng nguồn lực cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý và xây dựng quy trình kỹ thuật dịch vụ can thiệp tâm lý.
GS.TS Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục, bên cạnh việc tư vấn, điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân/thân chủ, dự án tổ chức 5 chương trình tập huấn về sức khỏe tâm thần, 7 hội thảo trực tuyến với sự tham gia của hàng nghìn người. Đây là thành tích mà không phải dự án nào cũng đạt được.
TS. Lê Minh Công cho biết giai đoạn 2 của dự án bắt đầu được triển khai từ ngày 1/1/2022 với việc mở ra “Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần” chăm sóc sức khỏe tinh thần/tâm thần cho người dân hoàn toàn miễn phí thông qua hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp.
Dự án sẽ kéo dài đến hết 30/12/2022 với những dịch vụ điều trị và tham vấn, dự kiến can thiệp tâm lý cho hơn 2.000 lượt người.