Quá sốt ruột thành vô sinh

(khoahocdoisong.vn) - Điều khó khăn nhất trong điều trị vô sinh là tâm lý của bệnh nhân. Người đi chữa vô sinh thường rất sốt ruột và stress là nguyên nhân gây khó thụ thai.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị H. (35 tuổi, Hà Nội) lấy nhau đã được 8 năm, nhưng vẫn chưa có con. Đã hơn 6 năm nay anh chị bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc chữa chạy để mong có đứa con, song vẫn chưa thấy. Điều đáng nói, kết quả xét nghiệm của cả hai vợ chồng đều bình thường.

Lời bàn: GS.TS Nguyễn Viết Tiến, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, số người vô sinh ở Việt Nam ở mức 8% và 10 – 15% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó 20% trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân.

Điều khó khăn nhất trong điều trị vô sinh là tâm lý của bệnh nhân. Người đi chữa vô sinh thường rất sốt ruột. Họ cứ nghe ai nói chỗ này chỗ kia có bác sĩ, thầy lang mát tay là tìm đến, nếu vài tháng không có kết quả là bỏ đi tìm thầy thuốc khá. Trong khi chữa vô sinh không phải ngày một ngày hai là có kết quả mà nhiều khi cần quá trình lâu dài.

Việc sốt ruột, điều trị một lúc nhiều thầy, nhiều thuốc cả Đông và Tây y có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm bởi sự tương tác thuốc. Đặc biệt, yếu tố tâm lý rất quan trọng trong điều trị vô sinh. Ở một phụ nữ bình thường nếu stress diễn ra thường xuyên cũng rất khó thụ thai, còn ở phụ nữ có vấn đề về sinh nở lại càng khó khăn hơn nếu họ không tự vượt qua được những áp lực từ bản thân, gia đình, xã hội…

T.Nga (ghi)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top