Hải Dương: Khởi tố, tạm giam 4 đối đượng trộm cắp 14 xe máy

Ngày 13/3, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn 2 huyện Cẩm Giàng và Gia Lộc.

Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Hà Hoàng Anh (sinh năm 1994) và Hà Vĩnh An (sinh năm 2000), cùng trú tại xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Văn Đức (sinh năm 1990, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1998, trú tại xã Cao An, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Đây là các đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

trom-xe-may(1).jpg
Nhóm đối tượng trộm cắp xe máy bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, từ giữa tháng 2/2022, trên địa bàn 2 huyện Cẩm Giàng và Gia Lộc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Nơi xảy ra vụ việc đều ở sát các tuyến đường liên thôn, liên xã, liên tỉnh, các tuyến quốc lộ và các khu nhà trọ của công nhân, thời gian chủ yếu vào chiều tối và sáng sớm. Trong một số vụ, số lượng xe máy bị lấy trộm cùng một thời gian, địa điểm là rất lớn.

Quá trình điều tra xác minh, thu thập thông tin, cơ quan công an xác định thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp là nhóm 4 đối tượng nêu trên. Đến ngày 11/3, các đối tượng gây án lần lượt bị bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân trên địa bàn 2 huyện Cẩm Giàng và Gia Lộc để thực hiện hành vi trộm cắp.

Cụ thể, vào khoảng 1h ngày 4/3, các đối tượng mang theo xà cầy và vam phá khóa, điều khiển một xe máy đến khu vực thôn Mậu Tài (xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng). Tại đây, cả nhóm phát hiện dãy nhà trọ của ông Đ.H.C đang dựng rất nhiều xe máy, cổng không khóa.

Ngay sau đó, Phúc và An đứng cảnh giới vòng ngoài, Đức chờ ngoài cổng khu trọ còn Hoàng Anh đi vào trong sân, dùng vam phá khóa, lấy 3 xe máy ra ngoài rồi mỗi người đi 1 xe về phòng trọ tại thôn Đào Xá (xã Cao An) cất giấu. 4 đối tượng sau đó tiếp tục quay lại khu trọ nhà ông C lấy nốt 3 xe còn lại.

Tiếp đó, Hoàng Anh liên hệ với người mua ở Hà Nội để bán 3 chiếc xe Honda vừa trộm được với giá 15 triệu đồng. 3 xe còn lại cùng 1 xe đã lấy trộm trước đó được các đối tượng bán cho một người chuyên mua bán xe không giấy tờ ở TP Chí Linh (Hải Dương) với giá 21 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, trong đêm 5/3, các đối tượng này tiếp tục trộm 4 xe máy của một nhà dân tại khu 3, thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc). Cơ quan chức năng cho biết, tính từ ngày 17/2 đến khi bị bắt, các đối tượng đã gây ra 5 vụ trộm với 14 xe máy bị lấy cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top