Bị kiến lửa đốt, người phụ nữ 57 tuổi nhiễm trùng huyết nguy kịch

Trong lúc bẻ chôm chôm bà M.T.L 57 tuổi (tỉnh Hậu Giang) vô tình đụng ổ kiến lửa, bị kiến cắn dẫn đến nhiễm trùng huyết nguy hiểm.

Sáng 12/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, vừa cứu sống một trường hợp nhiễm trùng huyết nguy kịch do kiến lửa cắn.

Cụ thể, bà M.T.L 57 tuổi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) trong lúc ra vườn hái chôm chôm để bán thì cầm trúng trái có ổ kiến lửa bám vào nên kiến cắn.

Sau một ngày bị kiến cắn, bà M.T.L bị sốt, bàn tay trái sưng, đỏ tấy, đau nhức. Bà L mua thuốc uống nhưng tình trạng không giảm nên đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, tuột huyết áp, bàn tay trái sưng đau.

Bàn tay của bà M.T.L bị nhiễm trùng huyết sau khi bị kiến lửa cắn. Ảnh BVCC

Bàn tay của bà M.T.L bị nhiễm trùng huyết sau khi bị kiến lửa cắn. Ảnh BVCC

Qua thăm khám và chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, người bệnh bị sốc nhiễm trùng từ viêm mô bào bàn tay trái. Khoa đã tiến hành kích hoạt Code Sepsis (quy trình cấp cứu người bệnh nghi ngờ nhiễm trùng huyết) và xử trí nhanh cho người bệnh bằng hạ sốt giảm đau, kháng sinh, ổn định huyết áp, xét nghiệm máu, cấy máu.

Sau khi được cấp cứu tạm ổn định, người bệnh đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) để điều trị tích cực. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh đã ổn định và được chuyển đến nội trú để điều trị tiếp trong 3 ngày trước khi xuất viện

Theo BS CKI Nguyễn Thanh Dùng, khoa Cấp cứu, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, nọc độc của các loại côn trùng có ngòi như ong, kiến… có thể gây phản ứng độc cục bộ cho cơ thể và gây dị ứng ở những có cơ địa nhạy cảm. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào liều nọc độc và mức độ nhạy cảm trước đây của người bệnh. Trường hợp phản vệ có thể xuất hiện ngay lập tức từ vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc.

Với những trường hợp phản vệ, nếu không được cấp cứu điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị co thắt phế quản gây suy hô hấp, phù phổi cấp, giãn toàn bộ hệ thống mao mạch gây trụy mạch dẫn đến tử vong.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân đừng chủ quan với những vết cắn hoặc trầy xước nhỏ trên cơ thể, đặc biệt trên cơ địa người có bệnh nền mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh khớp… Hãy nhanh chóng sơ cứu vết thương và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám, điều trị, không nên tự ý mua thuốc uống khi chưa thăm khám để tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Nhiễm trùng huyết là tình trạng nhiễm khuẩn toàn thân xảy ra do sự xâm nhập của vi khuẩn với độc tố vào máu gây ra phản ứng viêm, khiến cơ thể phản ứng quá mức và tổn thương nhiều tạng, nghiêm trọng nhất là dẫn đến sốc nhiễm trùng và tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu ngay.

Biểu hiện của nhiễm trùng huyết bao gồm: sốt cao, ớn lạnh, nhịp tim nhanh, da đốm đỏ, khó thở, sưng đỏ đau vùng da trên cơ thể do tiếp xúc với dị nguyên.

Theo Đời sống
back to top