Kho máu cạn kiệt sau bão số 3, kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện

Hiện tại, số lượng người bệnh cấp cứu, điều trị cần phải truyền máu tại Bệnh viện Bãi Cháy tăng cao trong khi lượng máu dự trữ ở tất cả các nhóm máu A, B, O, AB đang cạn kiệt sau cơn bão số 3.

Trong và sau bão số 3 YAGI, Bệnh viện Bãi Cháy tiếp nhận cấp cứu, điều trị và phẫu thuật cho nhiều bệnh nhân bị chấn thương. Do ảnh hưởng của mưa bão, công tác vận động hiến máu tình nguyện tại bệnh viện gặp khó khăn, số người hiến máu tình nguyện giảm, dẫn đến thiếu hụt nguồn máu cấp cứu điều trị cho bệnh nhân sau bão.

Cùng với đó, Bệnh viện Bãi Cháy phải cung cấp lượng lớn chế phẩm máu mỗi tuần phục vụ công tác cấp cứu, phẫu thuật, điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lý hiểm nghèo về máu, bệnh nhân cấp cứu do tai nạn, chấn thương, xuất huyết tiêu hóa, ung thư…

Kho máu cạn kiệt sau bão số 3, Bệnh viện Bãi cháy kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện

Kho máu cạn kiệt sau bão số 3, Bệnh viện Bãi cháy kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện

Trước nhu cầu cấp bách đảm bảo đủ chế phẩm máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy sau bão số 3, Bệnh viện Bãi Cháy kêu gọi cán bộ, đoàn viên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên hiến máu, những người có đủ sức khỏe hãy chung tay hưởng ứng, tích cực đăng ký tham gia hiến máu tại Cơ sở hiến máu chữ thập đỏ Bệnh viện Bãi Cháy.

Giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại! Mỗi giọt máu nhân đạo trao đi từ những người khỏe mạnh có ý nghĩa nối tiếp sự sống, trao yêu thương và hi vọng cho những người bệnh nguy kịch!

Thời gian: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: 7h - 11h, chiều: 13h - 16h); Thứ 7 và Chủ nhật ((sáng: 7h - 11h)

Địa điểm: Điểm hiến máu chữ thập đỏ, Khoa Huyết học – Hóa sinh, Bệnh viện Bãi Cháy, tầng 2, nhà A

Người đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện có thể liên hệ trước theo số điện thoại: 0918.965.877 hoặc 0948.105.226

Theo Đời sống
Thủng ruột do... thói quen ngậm tăm sau khi ăn

Thủng ruột do... thói quen ngậm tăm sau khi ăn

Dị vật đường tiêu hoá nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ gây ra các nguy cơ chảy máu, thủng ruột, tắc ruột, áp xe ổ bụng, nghiêm trọng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.
back to top