Liên chuyên khoa kết hợp cứu thành công những ca bệnh hiểm nghèo

“Tôi như từ cõi chết trở về, được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tái sinh”. Đó là chia sẻ của nhiều bệnh nhân sau thời gian điều trị tại đây.

Theo các bác sĩ, sự thành công của những ca bệnh khó không đơn thuần ở chuyên môn, kỹ thuật hiện đại mà với BV Bạch Mai đó là sự hợp lực, phối kết hợp giữa các chuyên khoa trong công tác điều trị. Đây cũng là lợi thế riêng của Bạch Mai - Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt, tuyến y tế cuối cùng, nơi chắp cánh những “hi vọng” và “thắp lửa” sự sống.

Nơi thắp sáng hi vọng, tái sinh sự sống những ca bệnh hiểm nghèo

Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai, chị P.T.H 55 tuổi (Hải Phòng) đến tái khám sau một tháng ra viện.

Chị P.T.H bị viêm mô bào vùng hậu môn, bẹn tái phát nhiều lần do tụ cầu vàng. Khởi phát chỉ là nốt mụn nhỏ sưng tấy, đau đớn, đi lại khó khăn, bệnh nhân đã chạy chữa, thăm khám ở nhiều nơi, thậm chí trải qua 2 lần phẫu thuật, nhưng tình trạng lại tiến triển nặng hơn.

Việc điều trị dai dẳng, bệnh không dứt khiến chị chán nản, ám ảnh những tháng ngày thăm khám, phẫu thuật vừa qua, thậm chí từng nghĩ mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trị được.

“Vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới, BV Bạch Mai trong tình trạng sốt cao, ớn lạnh, toàn thân đau nhức, sưng phù nề, chảy dịch mủ. Sau khi được các bác sĩ điều trị kháng sinh đúng bệnh, điều dưỡng chăm sóc, thay băng hút mủ hàng ngày, bệnh tình cải thiện, tôi cảm thấy thực sự đã được cứu từ cõi chết trở về”, chị P.T.H nhớ lại.

TS.BS Đoàn Thu Trà tái khám cho bệnh nhân P.T.H sau 1 tháng điều trị khỏi bệnh

TS.BS Đoàn Thu Trà tái khám cho bệnh nhân P.T.H sau 1 tháng điều trị khỏi bệnh

Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 48 tuổi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Chị bị áp xe cẳng chân và vùng thắt lưng, đái tháo đường tuýp II, nhiễm khuẩn huyết, sốt cao, điều trị 10 ngày tại bệnh viện Đài Loan (Trung Quốc) không đỡ và được tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Chị quyết định đặt vé máy bay về nước, vào thẳng BV Bạch Mai với hi vọng cuối cùng có thể được cứu chữa.

Tại BV Bạch Mai chị được các bác sĩ Trung tâm cấp cứu A9, Cơ Xương khớp, Bệnh Nhiệt đới, Huyết học và truyền máu, Điện quang, Chấn thương chỉnh hình cột sống, Vi sinh, Gây mê hồi sức, Dinh dưỡng lâm sàng… phối kết hợp thực hiện xử trí.

Nhờ vậy tìm ra được căn nguyên của sốt, áp xe, nhiễm khuẩn, kịp thời xây dựng pháp đồ điều trị đặc trị. Sau thời gian điều trị bệnh nhân tiến triển tốt và được chuyển về tuyến dưới để thuận tiện gia đình chăm nom.

“Cũng bởi có sự kết hợp của liên chuyên khoa, nên các bác sĩ điều trị nhanh chóng tìm ra bệnh, có hướng điều trị đúng, trúng, tốt nhất với hoàn cảnh, điều kiện bệnh nhân. Không làm mất “giờ vàng” của người bệnh.” - TS. BS Hoàng Trung Dũng, Trung tâm Cơ Xương khớp chia sẻ.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên khoa khác trong công tác chữa trị, thậm chí giành lại sự sống từ tay tử thần cho bệnh nhân. Như câu chuyện bệnh nhân nữ 20 tuổi được các bác sĩ liên chuyên khoa: Hồi sức tích cực, Sản phụ khoa, Trung tâm phẫu thuật tiêu hoá, Dị ứng miễn dịch, Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ… hợp lực cứu qua cửa tử khi bệnh nền Lupus ban đỏ chuyển đợt cấp sau sinh mổ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, vết mổ thành bụng chảy dịch mủ, diễn biến xấu, lơ mơ, suy hô hấp, tràn dịch đa màng, chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy tim, suy thận. Dưới sự phối hợp điều trị của các chuyên khoa, bệnh nhân đã qua cơn nguy cấp, nhưng tình trạng Lupus vẫn diễn biến nặng, vết mổ thành bụng vẫn toác rộng, khó liền, nguy có nhiễm trùng, nhiễm độc và sốc bất kỳ lúc nào. Thậm chí, người nhà đã tính đến việc đưa về lo hậu sự.

Nhìn bệnh nhân gầy mòn, suy kiệt, còn chưa đầy 30kg nằm thoi thóp trên giường bệnh, các bác sĩ không khỏi ái ngại, nhưng luôn quyết tâm “còn nước còn tát”, vừa bồi phụ dinh dưỡng, nâng cao thể trạng vừa điều trị bệnh, chăm sóc vết mổ, tiếp tục ghép da. Ròng rã gần 4 tháng kết hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân đã khỏi bệnh ra viện.

Liên chuyên khoa phối hợp điều trị ca bệnh khó là “đặc sản” của BV Bạch Mai - Ảnh BVCC

Liên chuyên khoa phối hợp điều trị ca bệnh khó là “đặc sản” của BV Bạch Mai - Ảnh BVCC

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cho hay, rất tự hào khi được làm việc tại BV Bạch Mai nơi việc hội chẩn, phối hợp đa chuyên khoa cùng lúc được thực hiện thường xuyên, nhanh chóng đem lại kết quả tuyệt diệu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân nặng.

“Đặc sản” liên chuyên khoa mang lại sự sống

BV Bạch Mai thường xuyên tiếp nhận những ca bệnh nghiêm trọng, hiểm nghèo những bệnh cảnh đặc biệt, người bệnh có nhiều bệnh nền, đã thăm khám nhiều nơi, sử dụng nhiều loại thuốc…, Do đó, việc xử trí, điều trị thực sự không đơn giản. Thậm chí, các ca bệnh đến với BV Bạch Mai là tuyến cuối, “hi vọng sống” cuối cùng.

TS. BS Đoàn Thu Trà họp với đội ngũ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới về công tác chăm sóc cho người bệnh - Ảnh BVCC

TS. BS Đoàn Thu Trà họp với đội ngũ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới về công tác chăm sóc cho người bệnh - Ảnh BVCC

Bên cạnh việc hội tụ nhiều y bác sỹ đầu ngành, chuyên môn cao, sở hữu những kỹ thuật điều trị chăm sóc thường xuyên được cải tiến chất lượng, ở BV Bạch Mai “bí kíp” thành công của các ca bệnh chính bởi luôn có sự phối kết chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ lâm sàng đến cận lâm sàng, sự hợp lực nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hỗ trợ kịp thời của các khối phòng ban chức năng.

Theo TS. BS Đoàn Thu Trà, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, BV Bạch Mai: Hội chẩn liên chuyên khoa, toàn bệnh viện với sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành các chuyên khoa, để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho người bệnh là “đặc sản” của BV Bạch Mai.

Các khoa cận lâm sàng của bệnh viện như Huyết học, Sinh hoá, Vi sinh... với trang thiết bị, máy móc, hệ thống xét nghiệm hiện đại, có thể đưa kết quả sớm, chính xác, độ nhạy cao. Từ đó, các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và điều trị kịp thời cho người bệnh.

Ví dụ, sau khi làm được kết quả cấy vi khuẩn, nấm…, khoa Vi sinh sẽ phân lập, làm kháng sinh đồ để đánh giá chọn lựa kháng sinh có độ nhạy cảm cao với vi khuẩn được phân lập. Bác sĩ lâm sàng điều trị sẽ hội chẩn với đơn vị dược lâm sàng để cùng lựa chọn thuốc và liều lượng kháng sinh phù hợp với từng người bệnh.

Các chuyên khoa: Nội khoa, Ngoại khoa, Gây mê, Phẫu thuật, Tạo hình thẩm mỹ…phối kết xử trí, điều trị. Đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc bệnh nhân. Các Trung tâm tư vấn từ tâm lý đến dinh dưỡng, phục hồi chức năng giúp người bệnh mau khoẻ cả về thể chất và tinh thần.

Tất cả cùng hợp lực nhịp nhàng, hài hoà, tạo nên những giá trị tốt nhất cho người bệnh. Bên cạnh đó, trong quá trình điều trị luôn có phòng Công tác xã hội theo sát, kịp thời hỗ trợ những khó khăn của người bệnh.

Có thể thấy rằng, dù còn rất nhiều khó khăn, vất vả, áp lực nhưng bằng cả trái tim và tâm huyết, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế BV Bạch vẫn luôn nỗ lực chăm lo, điều trị toàn diện, tốt nhất cho người bệnh. Từ viên thuốc đến bữa ăn, sức khoẻ đến tâm lý, chăm sóc vết thương đến vận động phục hồi. Mỗi bước tiến triển của người bệnh là thành quả của cả tập thể các y bác sĩ, điều dưỡng, sự hợp lực, liên kết chặt chẽ các chuyên khoa, khối phòng ban.

“Những nụ cười, giọt nước mắt vui sướng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi ra viện, chính là động lực xua tan mọi mệt mỏi, thúc đẩy chúng tôi tiếp tục nỗ lực cống hiến và đam mê với nghề.” TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn BV Bạch Mai tự hào chia sẻ.

Theo Đời sống
back to top