Ho, khó thở đi khám bất ngờ phát hiện kén khí phổi vỡ nguy kịch

Kén khí phổi là bệnh lý ít gặp và thường không gây ra những triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, kén có thể vỡ, dẫn tới tràn khí màng phổi và gây nguy hiểm cho người bệnh.

Mới đây, khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Tây Ninh) đã tiếp một bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải nguy kịch do vỡ kén khí phổi.

Theo thông tin, ông V., (60 tuổi, ngụ Hòa Thành – Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, thở co kéo cơ hô hấp phụ.

Qua khai thác bệnh sử, được biết ông V. có tiền căn lao phổi cũ. Sau khi thăm khám và chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, người được phát hiện có kén khí lớn ở thùy trên phổi phải vỡ gây tràn khí khoang màng phổi phải lượng nhiều, gây xẹp thụ động một phần nhu mô thùy dưới bên phải và đẩy trung thất, bóng tim lệch sang trái, tình trạng nguy cấp.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Ngoại Tổng quát và Hồi sức Tích cực đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định thực hiện dẫn lưu hút khoang màng phổi liên tục.

Tuy nhiên sau đó tình trạng tràn khí màng phổi do vỡ kén khí và điều trị bảo tồn không cho kết quả khả quan, khí vẫn tiếp tục tràn ra dẫn lưu sau 48h, các bác sĩ đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt kén khí phổi phải.

Hình ảnh kén khí màng phổi của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Hình ảnh kén khí màng phổi của bệnh nhân. Ảnh BVCC

Quá trình phẫu thuật, ekip lần lượt cắt chùm bóng khí đỉnh phổi phải, khâu nhu mô phổi bị xì, gây dính màng phổi phải, cải thiện chức năng hô hấp cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, người bệnh đã giảm khó thở, sức khỏe dần hồi phục tốt. Hiện tại, người bệnh đã ổn định và đã được xuất viện sau 2 tuần điều trị.

ThS.BS.CKII Nguyễn Thanh Sang – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng quát, cho biết: Kén khí phổi là các túi khí bất thường hình thành trong phổi do sự phá hủy và giãn nở của phế nang. Kén khí lớn có thể chiếm nhiều không gian, làm giảm khả năng trao đổi khí và gây khó thở. Nguy hiểm hơn, khi kén khí vỡ, người bệnh có thể bị tràn khí màng phổi, dẫn đến xẹp phổi và suy hô hấp cấp. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng người bệnh.

Theo Đời sống
back to top