Hy hữu: Bóc 60 u xơ tử cung buồng trứng cho người bệnh ngoại quốc

Các bệnh viện đều chỉ định phải cắt bỏ tử cung nhưng với mong muốn giữ lại tử cung của người bệnh, bác sĩ Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI đã thực hiện ca mổ 6 giờ để bóc 60 u xơ cho người bệnh ngoại quốc.

Ngày 12/9, Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI cho biết, ngày 26/8, Khoa Phụ sản của bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách u xơ tử cung, buồng trứng vô cùng phức tạp, với tổng số 60 u xơ (tương đương với 1 bào thai 5 tháng) cho 1 người bệnh ngoại quốc.

BS Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Phụ sản trực tiếp thực hiện, giúp bảo toàn tử cung, giữ lại thiên chức làm mẹ cho người bệnh.

Đây là một minh chứng cho sự tận tâm và kỹ năng chuyên môn tuyệt vời của đội ngũ y bác sĩ nhà mình.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh là chị Kyeremaa Navis, 40 tuổi, một giáo viên ngoại quốc, hiện sinh sống tại Hà Nội. Trong thời gian dài, chị bị đau thượng vị, kinh nguyệt ra nhiều và không đều.

Chị Kyeremaa Navis đã tìm đến nhiều bệnh viện lớn trong nước và quốc tế và được chẩn đoán là đa u xơ tử cung, buồng trứng. Các bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật cắt tử cung để điều trị.

Tuy nhiên, vì mới chỉ có 1 con nên chị tha thiết muốn giữ lại tử cung để có thể mang thai trong tương lai, do vậy chị trì hoãn điều trị, khiến cho khối u không ngừng gia tăng kích thước.

Hy hữu: Bóc 60 u xơ tử cung buồng trứng cho người bệnh ngoại quốc ảnh 2 Hy hữu: Bóc 60 u xơ tử cung buồng trứng cho người bệnh ngoại quốc ảnh 3

60 u xơ tử cung đã được lấy ra - Ảnh BVCC

May mắn thay, Kyeremaa Navis đã tìm đến Thu Cúc TCI và gặp được bác sĩ Nguyễn Văn Hà trực tiếp thăm khám, tư vấn. Sau khi đánh giá, cân nhắc những thuận lợi và khó khăn của việc bảo toàn tử cung, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc tách khối u, giữ lại tử cung, giúp người bệnh có cơ hội mang thai sau này

Trong quá trình mổ, người bệnh được theo dõi sát sao, đồng thời truyền máu suốt quá trình phẫu thuật (do rong kinh kéo dài và kinh nguyệt ra nhiều, bệnh nhân bị thiếu máu).

Ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ, đội ngũ của chúng ta đã loại bỏ được tổng cộng 29 khối u ở mặt trước, 31 u tại mặt sau tử cung và nhiều nhân xơ nhỏ khác; sức khỏe của người bệnh ổn định.

Sau phẫu thuật, người bệnh chia sẻ rằng mình cảm thấy rất khỏe khoắn và nhẹ nhõm. Dù không có người thân bên cạnh, nhưng chị đã nhận được sự chăm sóc chu đáo từ các bác sĩ và điều dưỡng của các y bác sĩ Việt Nam.

Thông qua trường hợp này, Các bác sĩ Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI khuyến cáo chị em cần cập nhật thêm những kiến thức về u xơ tử cung:

- Đây thường là khối u lành tính, nhưng có thể gây ra nhiều phiền toái.

- Nó thường hình thành âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ban đầu.

- Phổ biến ở độ tuổi 30-50.

- Nếu khối u lớn hơn 50mm hoặc gây ra các triệu chứng, cần được xử lý để tránh biến chứng.

Vì vậy, các chị em phụ nữ chúng ta nhớ đi khám phụ khoa 6 tháng/lần.

Theo Đời sống
back to top