Bóc tách khối u xơ "khủng", bảo tồn toàn bộ tử cung cho bệnh nhân

Bị nhiều nhân xơ và kích thước to như thai 3 tháng song người phụ nữ đã may mắn bảo tồn được tử cung. Nhân xơ tử cung có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề cho sức khỏe của chị em nên cần phát hiện, điều trị sớm.

Bảo tồn tử cung giữ lại khả năng sinh sản

Ngày 23/7, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, vừa bảo tồn thành công tử cung sau mổ bóc nhân xơ kích thước to cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân N.T.H (SN 1989) đi khám do rong kinh kéo dài và phát hiện u xơ tử cung kích thước to làm thủ tục chuyển lên bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Tại bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sau khi được thăm khám, siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân trong tình trạng thiếu máu do chỉ số huyết sắc tố giảm 108 g/L (chỉ số bình thường 120-155 g/L), tử cung to bằng kích thước thai 3 tháng, siêu âm phát hiện nhiều khối u xơ trong đó khối to nhất có kích thước 140 x 116 x91mm. Ca bệnh được hội chẩn và đưa ra hướng xử trí mổ mở cắt tử cung bán phần để lại 2 phần phụ.

Ths.BSCKII Nguyễn Xuân Hải - Trưởng khoa Phụ Nội tiết cùng kíp mổ thực hiện ca mổ, trước khi bắt đầu phẫu thuật, bệnh nhân mong muốn giữ lại lại tử cung hoàn toàn. Trong quá trình thực hiện ca mổ, bác sĩ Hải kiểm tra trực tiếp quyết định thực hiện bóc tách khối u xơ tử cung to để bảo tồn toàn bộ tử cung.

Ca mổ diễn ra thành công, sau mổ bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được điều trị hậu phẫu tại khoa Phụ Nội tiết.

Đây là một trường hợp điển hình cho thấy kỹ thuật bóc tách u xơ tử cung có thể bảo tồn toàn bộ tử cung cho phụ nữ, ngay cả khi khối u xơ có kích thước lớn. Việc bảo tồn tử cung giúp phụ nữ giữ lại khả năng sinh sản và tránh được những biến chứng sau phẫu thuật cắt bỏ tử cung như: rối loạn nội tiết tố, teo âm đạo, …

Các chuyên gia sản phụ khoa khuyến nghị nên thực hiện khám phụ khoa định kỳ 3-6 tháng/lần tại cơ sở y tế uy tín để tầm soát các nguy cơ gây bệnh cũng như phát hiện sớm và có hướng điều trị ngay từ ban đầu.

Ca phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung kích thước lớn cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

Ca phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung kích thước lớn cho bệnh nhân - Ảnh BSCC

Lành tính nhưng nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải, u xơ tử cung là hiện tượng thường gặp của phụ nữ, nhất là phụ nữ trong giai đoạn sinh đẻ, đang mang thai hoặc mãn kinh, bệnh chiếm 30% phụ nữ từ 30 tuổi trở lên.

U xơ tử cung là hiện tượng các khối mụn thịt mọc bất thường từ cơ tử cung. Vị trí của u xơ có thể nằm dưới thanh mạc, niêm mạc, trong lớp cơ và thậm chí là bên ngoài tử cung...

Các triệu chứng phổ biến của u xơ tử cung (nếu có) gồm:

- Chảy máu kinh nguyệt nặng, thời kỳ kinh nguyệt kéo dài (trên 7 ngày)

- Đau vùng chậu

- Táo bón

- Thường xuyên đi tiểu

- Đau lưng, đau chân…

“U xơ tử cung là một bệnh lý lành tính của tử cung. Tuy nhiên, u xơ tử cung có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề cho sức khỏe của chị em như: kinh nguyệt kéo dài, rong kinh, chảy máu bất thường giữa kỳ kinh. Các biến chứng có thể xảy ra như vô sinh và sảy thai nhiều lần,….

Một biến chứng nguy hiểm nhưng hiếm gặp hơn là các khối u xơ lớn có thể đè lên bàng quang và niệu quản, áp lực này có thể dẫn đến tổn thương thận” – ThS.BSCKII Hải Nhấn mạnh.

Cũng theo BSCKII. Nguyễn Xuân Hải, u xơ tử cung gây thiếu máu nghiêm trọng. Khi u to khiến đau và chèn ép gây tiểu vặt, bí tiểu. Khối u cũng có thể chèn vào trực tràng, gây táo bón.

Vì vậy, chị em phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần để bác sĩ phát hiện những bất thường, xử trí và điều trị kịp thời tránh để tình trạng bệnh nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân.

Ngoài ra, khi gặp hiện tượng bất thường như đau bụng, chướng bụng,... cũng nên đi khám để được phát hiện bệnh lý và điều trị kịp thời.

Theo Đời sống
back to top