Tuyển sinh lớp 6 Trường Amsterdam: Nhiều quy định bất hợp lý?

Theo phản ánh của phụ huynh, một số quy định trong việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam bất cập, không hợp lý.

Nộp hồ sơ qua bưu điện khi Hà Nội đang giãn cách

Chị Nguyễn Diệu Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, năm nay, chị và nhiều phụ huynh khác có con mong ước được vào học ở Trường THPT Chuyên Hà Nội -  Amsterdam đành chấp nhận nhập học cho con ở một trường khác để giữ chỗ, nhưng vẫn mong từng ngày tin tuyển sinh từ phía nhà trường.

Ngày 20/8/2021, trên trang Web của Trường đã có thông báo tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Tuy nhiên, thông tin tuyển sinh kèm một số yêu cầu, quy định đã khiến phụ huynh thấy khó hiểu, bức xúc.

Đầu tiên là việc nộp hồ sơ, trong khi toàn TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà thì Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam yêu cầu nộp hồ sơ qua đường bưu điện từ ngày 20/8 (vào ngày thứ 6) và hết hạn nộp hồ sơ vào 17h ngày 24/8/2021 (ngày thứ 3).

“Điều đáng nói, trong thời hạn nộp hồ sơ này có vào 2 ngày rơi vào thứ 7 và chủ nhật nên rất khó cho phụ huynh xử lý được giấy tờ cho con”, chị Linh nói.

Chị Linh cho biết, thời điểm chị nhận được thông tin tuyển sinh từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, học bạ của con chị vẫn ở trường tiểu học, chưa trả được do Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội. Chị vội liên lạc với cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của con, rất may là nhà trường tạo điều kiện hẹn trả học bạ vào sáng thứ 2.

Tuy nhiên, sau đó, để tìm được chỗ photocopy học bạ và các giấy tờ khác cho con là cả một hành trình vì tất cả các cửa hàng photocopy đều phải đóng cửa. Không còn cách nào khác, chị đành phải lên cơ quan cách nhà gần 10km để photocopy

Đầu giờ chiều thứ 2 (ngày 23/8) đến bưu điện để gửi hồ sơ cho con thì nhân viên bưu điện nói không thể cam kết chắc chắn sẽ gửi hồ sơ cho con đến trường trước 18h ngày 24/8 được.

Lo lắng, chị liền nghĩ đến phương án nộp trực tiếp cho trường may ra còn kịp cho con. Nhưng khi đến trường, bảo vệ nhà trường yêu cầu hồ sơ phải có dấu của bưu điện mới nhận.

Nhiều phụ huynh cũng rơi vào hoàn cảnh giống như chị Linh. Phản ánh tới phóng viên, một số phụ huynh cho biết, đã phải làm hai bộ hồ sơ, một bộ gửi chuyển phát nhanh, một bộ mang đến Trường nộp trực tiếp, dù không biết có nộp được hay không. Nhưng vẫn làm cho yên tâm.

Các phụ huynh cho biết, họ không hiểu sao nhà trường không nhận hồ sơ online, trong khi nhiều trường khác đều nhận hồ sơ theo hình thức này?  Thực tế, nhiều trường ở Hà Nội đã cho phép học sinh nhập học cả nửa tháng rồi mà hồ sơ đều nộp online, chưa phải nộp bản chính. Giữa lúc Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, thì quy định phải nộp hồ sơ qua bưu điện của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gây khó khăn cho phụ huynh rất nhiều.

Danh mục giải cộng điểm “khó hiểu”?

Theo quy định, điểm khuyến khích là điểm được quy đổi từ các giải của cuộc thi học sinh giỏi, Olympic cấp quận/huyện/thị xã, thành phố, quốc gia, quốc tế gắn liền với hoạt động dạy và học chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh mà học sinh đạt được trong cấp tiểu học.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, danh mục giải thưởng được tính điểm khuyến khích vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng khiến họ cảm thấy “khó hiểu”, bất hợp lý.

Danh sách các cuộc thi được tính điểm khuyến khích vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chẳng hạn, đối với giải thể thao được tính điểm khuyến khích. Tuy nhiên, có nhiều học sinh đoạt giải thưởng quốc gia môn cờ vua do Liên đoàn cờ vua tổ chức, hoặc đoạt giải cờ vua châu Á - Thái Bình Dương (giải có tính chuyên môn cao) không được tính điểm khuyến khích. Trong khi đó, những học sinh đoạt giải cờ của Hội khoẻ Phù Đổng cấp quận, thành phố do ngành giáo dục tổ chức thì lại được tính điểm. Điều đáng nói, theo quy định, những em đã từng đạt giải quốc gia do bất kỳ đơn vị nào tổ chức cũng không được tham gia các giải thấp hơn ít nhất 2 năm. Cho nên, việc tính điểm khuyến khích này có thể gây thiệt thòi cho các em.

Chị Nguyễn Thị T. (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, con nhà chị 5 năm tiểu học đều là học sinh giỏi xuất sắc, đặc biệt là năm lớp 5 con được nhà trường chọn tham gia rất nhiều các giải thưởng do Sở GD&ĐT phát động và đạt rất nhiều giải thưởng như Huy chương vàng Toán đồng đội thế giới WMTC, Huy chương vàng kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế IMAS, Huy chương vàng Kỳ thi Toán quốc tế Hoa kỳ AMO, Huy chương vàng Kỳ thi Olympic Toán tiếng Anh SEAMO, Huy chương vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học Quốc tế ITMC, Giải Highdistion Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC), 230/230 điểm kỳ thi Tiếng Anh TOEFL Primary… Tuy nhiên, không có giải thưởng nào của con nằm trong danh sách tính điểm khuyển khích.

“Trong khi đó, có những giải thưởng mang tính phong trào, giải thưởng kết hợp với một số doanh nghiệp tổ chức, rồi có những giải thưởng cuộc thi qua mạng đã dừng từ năm 2017 cũng đưa vào tính điểm khuyến khích. Tôi không hiểu như vậy có đảm bảo chất lượng và bỏ sót những em có khả năng không?”, phụ huynh này đặt câu hỏi.

Chị Nguyễn Diệu Linh cho biết, năm nay, việc tuyển sinh cũng đã hoàn thành, nhưng chị cùng các phụ huynh khác vẫn muốn góp ý, để những bất cập không còn lặp lại ở những năm sau.

Ngày 1/9, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa thông báo điểm chuẩn và danh sách 182 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2021 - 2022.

Theo quy định tính điểm khuyến khích, học sinh sẽ được cộng 0,5 - 1,5 điểm nếu có cha, mẹ là người dân tộc thiểu số, con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh... Học sinh được cộng từ 0,5 - 20 điểm, nếu đoạt giải học sinh giỏi trong khu vực và quốc tế, hoặc được nhận bằng khen của tỉnh, Nhà nước, Bộ GD&ĐT. Trường hợp đạt nhiều tiêu chuẩn ưu tiên, khuyến khích, các em được hưởng mức điểm cao nhất.

Nếu không có điểm cộng, học sinh phải đạt tối đa 17 điểm tuyệt đối ở các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý để trúng tuyển vào trường.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top