Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm cảnh báo Mỹ - Hàn Quốc

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 02.10.2019, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ tuyên bố, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Đây là thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Triều Tiên có khả năng phóng dưới nước, được phát triển trong ba năm qua.

Quan chức Mỹ cho biết, vụ phóng tên lửa diễn ra chỉ vài ngày trước thời điểm có cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Quan chức Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên quân sự cao cấp David Martin của trang CBS News cho biết, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm phóng từ mặt đất một tên lửa đạn đạo tầm trung, có thể được trang bị cho tàu ngầm, vì vậy tên lửa không thực sự được phóng từ tàu ngầm.

Theo tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa bay khoảng 280 dặm (450 km) sau khi phóng lên từ một địa điểm không xác định gần thị trấn ven biển phía đông Bắc Triều Tiên Wonsan. Tình báo quân đội Hàn Quốc cho biết đang làm việc với cơ quan tình báo quân sự Mỹ để phân tích chi tiết về vụ phóng tên lửa.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên "kiềm chế các hành động khiêu khích, tuân thủ nhưng nghĩa vụ theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tham gia vào các cuộc đàm phán có tính xây dựng và bền vững nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định, đạt được mục đích phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên". 

Bản tin của CBS News về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Nhật Bản lập tức phản đối động thái của Triều Tiên, khẳng định rằng một phần của tên lửa đã rơi vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế quốc gia. Nếu thông tin này chính xác, đây là mảnh tên lửa đầu tiên của Triều Tiên rơi gần Nhật Bản từ tháng 11/2017.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết: Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, các thành viên hội đồng nhấn mạnh đến khả năng Triều Tiên đã thử tên lửa phóng từ tàu ngầm, bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" với những phát triển của Triều Tiên.

Phóng viên Ramy Inocencio của CBS News nói, vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm là một bước phát triển lớn sau những vụ thử nghiệm tên lửa tầm ngắn mà Triều Tiên thực hiện từ đầu năm đến nay. Khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm của Triều Tiên thực sự đáng báo động, do những vũ khí như vậy rất khó phát hiện điểm phóng đạn. 

Các chuyên gia quân sự địa chính trị nước ngoài tin rằng, Triều Tiên đang cố gắng nâng cao vị thế và tăng áp lực lên Mỹ trước khi các nhà đàm phán hạt nhân các bên ngồi lại với nhau vào ngày 05.10.2019. 

Du Hyeogn Cha, học giả thỉnh giảng tại Viện nghiên cứu Chính trị Asan ở Seoul, nói với Associated Press: "Bắc Triều Tiên đang truyền tải một thông điệp rõ ràng, thời gian không thuộc về phía Mỹ và Bình Nhưỡng có thể chuyển hướng khác nếu các cuộc đàm phán ở cấp độ công việc không theo những gì mà họ muốn". 

Theo TGO
back to top