Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1

() - Năm 2009 đại dịch cúm A/H1N1 bùng phát, học sinh lạ lẫm dự lễ khai giảng trong khẩu trang y tế. 12 năm sau, chiếc khẩu trang tiếp tục là vật bất ly thân nhưng hình thức khai giảng đã khác nhiều.
Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 1

Ngày 4/9/2009 tại Thủ đô, các học sinh Trường THCS Đống Đa đã có một lễ khai giảng trong những chiếc khẩu trang. Thời điểm này đang bùng phát dịch cúm A/H1N1, còn gọi là cúm lợn.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 2

Ngày ấy, chiếc khẩu trang không mấy dễ chịu, gây cảm giác xa cách trong ngày đầu gặp gỡ sau ba tháng hè. Dịch cúm đã tấn công nhiều trường học tại Việt Nam. Từ ngày 7 - 17/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tạm đóng cửa tất cả trường học ở Hà Nội. Ngày 14/8/2009, 9 học sinh của lớp 11 chuyên Toán, Lý trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM dương tính với cúm A/H1N1 và trường này đã bị tạm đóng cửa.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 3

Vẫn là những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên, nhưng dịp tựu trường lần này, đồng hành cùng các em còn có những chiếc khẩu trang y tế phòng cúm A/H1N1.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 4

Chiếc khẩu trang y tế còn khá xa lạ đối với các học sinh dự lễ khai giảng thời điểm này. Tính đến thời điểm tháng 9/2009 Việt Nam đã có gần mười nghìn trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 5

Dịp khai giảng năm học mới 2009 - 2010 đang là thời điểm lây lan mạnh của dịch cúm A/H1N1, chiếc khẩu trang là một giải pháp để bảo đảm an toàn khi tiếp xúc đông người.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 6

Ngày 5/9/2009 sau hơn một năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, học sinh xã Trung Yên (Thạch Thất) bắt đầu đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, đây là một trong những địa danh xa xôi nhất Thủ đô.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 7

Yên Trung trước khi sáp nhập thuộc huyện Lương Sơn, Hòa Bình, có tỷ lệ trên 80% người dân tộc thiểu số (dân tộc Mường), 3/4 là hộ nghèo, thời điểm đó Yên Trung là một trong những xã nghèo nhất của Hà Nội.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 8

Cùng nằm trong hệ thống giáo dục của thành phố, nhưng so với trường của những quận nội thành thì còn khoảng cách khá xa về cơ sở vật chất. Trong buổi sáng sớm ngày khai trường, khắp các đường làng ngõ xóm, từng đoàn học sinh đi bộ và tự đi xe đạp đến trường. Ngoài sách vở, các em mang theo cả ghế nhựa để ngồi khi dự lễ khai giảng.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 9

Một em học sinh với chiếc xe đạp mới và chiếc ghế đi dự lễ khai giảng. Thời điểm này đời sống của người dân Yên Trung vẫn rất khó khăn, đường xuống cấp, điện thiếu thốn, phương tiện nghe nhìn vô cùng khó khăn.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 10

Các học sinh của Trường Tiểu học Yên Trung tuy nhỏ tuổi nhưng các em đa số đều sử dụng những chiếc xe đạp của người lớn để đến trường. Cách trung tâm Hà Nội hơn 50km về phía Tây, xã Yên Trung nằm xen giữa những quả đồi, dãy núi; men theo tỉnh lộ 446 khúc khủyu, quanh co.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 11

Tại trường Tiểu học Yên Trung, các học sinh dự lễ khai giảng đều phải đeo khẩu trang.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 12

Các học sinh Trường Tiểu Học Yên Trung được giáo viên phát khẩu trang khi dự lễ khai giảng.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 13

Việc đeo khẩu trang được thực hiện tại các trường học trong dịp khai giảng năm học mới 2009 - 2010 để phòng tránh lây lan dịch bệnh.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 14

Khi còn thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình), xã Yên Trung là xã miền núi có nền kinh tế thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngày sáp nhập về Hà Nội, xã vẫn còn một thôn chưa có điện và là xã nghèo nhất Thủ đô. Cả xã chỉ lác đác vài nóc nhà gạch còn phần lớn là nhà tranh vách nứa, nhà sàn đơn sơ.

Nhìn lại Lễ khai giảng đặc biệt 12 năm trước trong đại dịch cúm A/H1N1 - 15

Những bà mẹ của học sinh lớp 1 đang chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học mới.

Theo dantri.com.vn
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top