Sức khoẻ 360

Kịch tính lấy dị vật 'tàng hình' mắc kẹt trong phổi thiếu niên 15 tuổi

Nằm võng ăn bánh, trẻ hóc dị vật, hạt hạnh nhân đã nằm trong phế quản suốt 7 ngày, kích thích phản ứng viêm dữ dội.

Ca can thiệp được đánh giá là phức tạp và đòi hỏi nhiều sáng tạo trong chuyên môn để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Điểm đáng chú ý của ca bệnh không chỉ nằm ở việc dị vật đã tồn tại lâu ngày trong phổi mà còn ở sự phối hợp liên chuyên khoa hiếm gặp. Đặc biệt, các dụng cụ thường dùng trong thông tim can thiệp đã được ứng dụng vào đường hô hấp, giúp ê-kíp thực hiện một ca lấy dị vật đầy kịch tính.

Hạt hạnh nhân “ẩn mình” trong phế quản 7 ngày

Bệnh nhân là em L.T.H. (15 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang), nhập viện với biểu hiện khó thở kéo dài. Khai thác bệnh sử, được biết, trong lúc nằm võng ăn bánh hạnh nhân đậu phộng, em bất ngờ ho sặc sụa kèm nôn ói.

Tuy nhiên, sau sự cố, em không được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa ngay. Đến ngày thứ 3, bệnh nhân chỉ được thăm khám tại một phòng khám tư ở địa phương, được chẩn đoán viêm phế quản và được tiêm thuốc không rõ loại.

Đến ngày thứ 6, tình trạng mệt và khó thở ngày càng tăng. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Sản nhi An Giang, các bác sĩ tại đây đã chẩn đoán viêm phổi, cho thở oxy và điều trị kháng sinh.

Kết quả CT scan phát hiện có dị vật trong phổi trái nên bệnh nhân được chuyển khẩn Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại đây, kết quả chụp CT scan đường thở chuyên sâu xác định dị vật nằm ở đoạn cuối phế quản gốc trái, gây biến chứng xẹp phân thùy đáy – lưng phổi trái kèm theo tràn khí trung thất.

di-vat-tang-hinh.jpg
Hình ảnh: Dị vật bít kín phế quản bị mô viêm và giả mạch bao quanh, được gắp ra nhờ “dụng cụ tim mạch” sau đó còn 1/2 được gắp ra bằng “dụng cụ hô hấp” - Ảnh BVCC

Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nếu không xử trí kịp thời có thể gây tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn cho hệ hô hấp.

Khi tiến hành nội soi đường thở bằng ống soi mềm qua đường mũi dưới gây mê tĩnh mạch, ê-kíp bác sĩ phải đối mặt với một thách thức lớn. Dị vật là hạt hạnh nhân đã nằm trong phế quản suốt 7 ngày, kích thích phản ứng viêm dữ dội.

Niêm mạc phế quản gốc trái bị sung huyết, xuất hiện mô hạt và giả mạc viêm bao bọc chặt dị vật. Ngoài ra, lòng phế quản còn chứa nhiều đàm trắng đục, làm hạn chế tầm nhìn và gây khó khăn cho việc tiếp cận bằng các dụng cụ nội soi thông thường.

Thách thức lớn nhất là hạt hạnh nhân thuộc nhóm dị vật không cản quang, nghĩa là gần như “vô hình” dưới màn hình tăng sáng của hệ thống X-quang. Vì vậy, việc sử dụng kìm gắp hô hấp truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, do dị vật bị bít quá chặt và có thể gây tổn thương sâu hơn cho niêm mạc phổi vốn đã viêm nhiễm nặng.

Giải pháp sáng tạo: đưa dụng cụ tim mạch vào đường thở

Trước tình huống bế tắc, các bác sĩ đã quyết định hội chẩn và phối hợp với ê-kíp thông tim can thiệp để tìm giải pháp phù hợp.

Một trở ngại kỹ thuật phát sinh là dây dẫn của dụng cụ tim mạch vốn không được thiết kế để sử dụng trong hệ thống nội soi hô hấp.

Để xác định vị trí dị vật, ê-kíp đã đưa ra sáng kiến bơm thuốc cản quang trực tiếp vào phế quản chứa dị vật thông qua hệ thống nội soi. Thuốc cản quang lúc này đóng vai trò như “bản đồ định vị”, giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc đường thở và vị trí dị vật dưới màn hình tăng sáng.

Dựa vào hình ảnh này, các bác sĩ sử dụng thòng lọng tim mạch 3 vòng (Atrieve Snare 4–8 mm) để luồn ra phía sau dị vật. Khi đã ở vị trí thích hợp, thòng lọng được bung ra để giữ chặt hạt hạnh nhân và kéo ra được một phần dị vật.

Phần còn lại sau đó được lấy ra thành công bằng kìm cá sấu hô hấp truyền thống.

Phối hợp đa chuyên khoa – yếu tố quyết định thành công

Theo BSCK2 Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, đây là ca can thiệp đặc biệt do dị vật đã nằm lâu trong đường thở và bị bao bọc bởi mô viêm cùng giả mạc, khiến việc tiếp cận bằng dụng cụ thông thường gặp nhiều trở ngại.

Việc linh hoạt kết hợp dụng cụ của chuyên ngành tim mạch can thiệp với nội soi hô hấp đã mở ra giải pháp hiệu quả trong tình huống khó.

“Đây có thể xem là một kỹ thuật mang tính kết hợp giữa nhiều chuyên khoa. Nhờ sự phối hợp của các ê-kíp cùng hệ thống chụp tăng sáng, chúng tôi có thể xác định chính xác vị trí dị vật và lấy ra an toàn, hạn chế tối đa tổn thương cho phế quản của bệnh nhân”, BS Tiến chia sẻ.

Ca thủ thuật kết thúc thành công khi toàn bộ dị vật và đàm đục được làm sạch, không ghi nhận biến chứng.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, hết khó thở và các thông số hô hấp trở lại bình thường.

Cảnh báo nguy cơ hóc dị vật đường thở

Trường hợp này cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn hóc dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi.

BS Tiến khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ dưới 5 tuổi tiếp xúc với các vật nhỏ, đồ chơi có chi tiết rời hoặc thức ăn dễ gây hóc. Đối với trẻ lớn và cả người trưởng thành, thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hoặc la khóc có thể khiến thức ăn rơi vào đường thở, dẫn đến tắc nghẽn nguy hiểm.

“Việc phát hiện sớm và đưa người bệnh đến các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị, cùng sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, đóng vai trò quyết định trong việc xử trí thành công những trường hợp dị vật đường thở phức tạp” – BS Tiến thông tin thêm.

>>> Mời quý độc giả xem video: Dự kiến lương cơ sở tăng 8% từ 1/7/2026

back to top