Sức khoẻ 360

Ăn ngô bị sặc, người phụ nữ 60 tuổi suy hô hấp nguy kịch

Dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu tối khẩn, có thể gây suy hô hấp, ngưng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa phối hợp thành công trong một ca “báo động đỏ liên viện”, kịp thời cứu sống người phụ nữ 60 tuổi bị suy hô hấp nguy kịch do hóc dị vật đường thở.

Trước đó, bà X.H. (60 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) trong lúc ăn ngô bất ngờ bị sặc, xuất hiện khó thở dữ dội, tình trạng ngày càng nặng. Gia đình nhanh chóng đưa bà đến cơ sở y tế gần nhà cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, nghi ngờ dị vật mắc kẹt trong đường thở, cần can thiệp chuyên sâu khẩn cấp.

hat-ngo-1.jpg
Hạt ngô gây nghẹt đường thở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, cơ sở y tế địa phương kích hoạt “báo động đỏ liên viện”, chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để tiếp tục xử trí.

Nhận được thông tin báo động đỏ, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh nhanh chóng triển khai ê-kíp phản ứng nhanh gồm Cấp cứu – Nội soi – Hồi sức tích cực (ICU) sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Tại đây, người bệnh được đặt nội khí quản, thực hiện các cận lâm sàng khẩn nhằm xác định chính xác vị trí dị vật. Hình ảnh MSCT ngực cho thấy dị vật kẹt tại phế quản gốc - phế quản lớn - bên trái gây xẹp phổi, khó thở, suy hô hấp.

hat-ngo-2.jpg
Nội soi lấy hạt ngô gây tắc đường thở cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Người bệnh được chuyển thẳng vào Đơn vị Nội Soi, tiến hành nội soi phế quản ống mềm cấp cứu dưới gây mê. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện nhiều hạt bắp mắc kẹt trong phế quản, gây bít tắc đường thở và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy hô hấp. Bằng các dụng cụ chuyên dụng, ê-kíp đã gắp thành công dị vật, giải phóng đường thở cho người bệnh.

Sau can thiệp, bà H. được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện tại, tình trạng suy hô hấp được cải thiện, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, chuyển về khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (ICU) cho biết: Dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu tối khẩn, có thể gây suy hô hấp, ngưng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Trường hợp của bà H. rất may mắn khi được phát hiện sớm, chuyển viện nhanh và can thiệp đúng thời điểm. Việc kích hoạt báo động đỏ liên viện giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng cơ hội sống cho người bệnh.

hat-ngo-3.jpg
Hạt ngô được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Phát, những đối tượng dễ gặp dị vật đường thở:

Trẻ em, đặc biệt trẻ từ 1 – 5 tuổi.

Người cao tuổi, người từng đột quỵ, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần.

Người có phản xạ nuốt kém hoặc đang thực hiện thủ thuật vùng tai – mũi – họng (nhổ răng, cắt amidan, nạo VA…).

Dấu hiệu cảnh báo dị vật đường thở: Đột ngột ho sặc sụa, khó thở dữ dội, tím tái sau khi ăn hoặc nuốt; Một số trường hợp không biểu hiện rõ ngay, sau đó xuất hiện viêm phổi tái diễn, ho kéo dài, sốt, ho ra máu, khó thở.

hat-ngo.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để phòng ngừa dị vật đường thở, bác sĩ Phát khuyến cáo:

Không vừa ăn vừa nói cười, đùa giỡn.

Trẻ nhỏ không nên ngậm, chơi các vật nhỏ, tròn, nhẵn như hạt, viên bi, đầu bút bi.

Người cao tuổi nên ăn chậm, thức ăn mềm, dễ nuốt, tránh các loại hạt cứng.

“Khi xảy ra hóc, sặc cần sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất.

Tuyệt đối không chủ quan khi có dấu hiệu hóc dị vật đường thở, bởi chỉ chậm trễ vài phút cũng có thể đe dọa tính mạng người bệnh”, bác sĩ Phát nhấn mạnh.

>>> Mời quý độc giả xem video: Giun tóc làm ổ trong đại tràng bệnh nhân - Nguồn Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

back to top