Hổ phách giả

Việc người ta sử dụng đá nhân tạo hay làm bằng nhựa tổng hợp polystytene rồi cho thằn lằn vào đổ khuôn để giả làm đá hổ phách là có.

Hỏi: Có phải viên đá nào trong suốt chứa côn trùng bên trong cũng là đá hổ phách?

Lê Bích Hằng (Hà Nội)

GS Phan Trường Thị, Viện Đá quý, Vàng và Trang sức Việt: Việc người ta sử dụng đá nhân tạo hay làm bằng nhựa tổng hợp polystytene rồi cho thằn lằn vào đổ khuôn để giả làm đá hổ phách là có. Việc chế tạo đá có thằn lằn (hoặc các côn trùng) bên trong để làm giả hổ phách bằng các vật liệu khác nhau.

Nhưng việc giám định bằng một số phương pháp thông thường chưa thể xác định được, mà phải nhờ đến các phân tích hủy mẫu mới kết luận. Khảo sát dưới phóng đại và ánh sáng phân cực, thấy một dải biến dạng hẹp xung quanh thân côn trùng. Cũng thấy bọt khí và một số dòng chảy.

Tuy nhiên, những tính chất này chưa xác định được là hổ phách. Phát huỳnh quang cực tím cả sóng dài và sóng ngắn là vàng phớt lục phấn, lại giống với hổ phách. Thử mẫu bằng đốt nóng thấy mùi khét, đến lúc này mới kết luận là plastic. Do đó, nếu muốn mua hổ phách thì phải có những phòng kiểm nghiệm rất uy tín mới tin tưởng được.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top