<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Giải mã” chuyến thị sát tới hàng loạt nhà máy của ông Kim Jong-un - 1" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/06/03/trieu-tien-1559575349773.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/04/trieu-tien-1559575349773(1).jpg" title="“Giải mã” chuyến thị sát tới hàng loạt nhà máy của ông Kim Jong-un - 1" /> <figcaption> <p>Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát nhà máy cơ khí Phyongnam trong bức ảnh do KCNA công bố ngày 2/6. (Ảnh: KCNA)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 2/6 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát Nhà máy Cơ khí Phyongnam, hay còn được gọi là Nhà máy Cơ khí 18/1 tại tỉnh Nam Pyongan. Trước đây, ông Kim Jong-un đã từng tới thăm nhà máy này.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đó một ngày, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tới thăm nhiều cơ sở “kinh tế” tại tỉnh Jagang, bao gồm Nhà máy Máy kéo Kanggye, một nhà máy quốc phòng nổi tiếng của Triều Tiên.</p> <p style="text-align: justify;">Ngoài ra, các nhà máy và xí nghiệp khác được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm gồm Nhà máy Cơ khí Kanggye, Nhà máy Công cụ Cơ khí Jangjagang và Nhà máy Cơ khí 8/2.</p> <p style="text-align: justify;">“Tất cả các nhà máy và xí nghiệp mà ông Kim Jong-un tới thăm đều là những nhà máy quốc phòng. Tỉnh Jagang cũng là nơi tập trung các nhà máy này”, Oh Gyeong-seob, nhà nghiên cứu tại Phòng nghiên cứu Triều Tiên thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, cho biết.,</p> <p style="text-align: justify;">“Mặc dù đây có thể là chuyến thị sát thường kỳ của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới các nhà máy quốc phòng, vốn chiếm khoảng 30 - 60% hoạt động kinh tế của Triều Tiên, song đây cũng có thể được xem là thông điệp do Triều Tiên gửi tới Mỹ, rằng nước này sẽ tiếp tục các chương trình hạt nhân và tên lửa nếu Washington không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang bị đình trệ giữa hai nước”, chuyên gia Oh nhận định.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="“Giải mã” chuyến thị sát tới hàng loạt nhà máy của ông Kim Jong-un - 2" data-original="https://icdn.dantri.com.vn/2019/06/03/pyh-2019051002470031500-p-4-1559575507558.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/04/pyh-2019051002470031500-p-4-1559575507558.jpg" title="“Giải mã” chuyến thị sát tới hàng loạt nhà máy của ông Kim Jong-un - 2" /> <figcaption> <p>Ông Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa tầm ngắn từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan hôm 9/5. (Ảnh: Yonhap)</p> </figcaption> </figure> <p style="text-align: justify;">Theo các nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí James Martin tại Mỹ, các cơ sở được ông Kim Jong-un ghé thăm dường như là trung tâm của ngành công nghiệp vũ khí Triều Tiên và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ tên lửa đạnđạo liên lục địa (ICBM) của Bình Nhưỡng.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên, theo Lee Soo-seok, nhà nghiên cứu tại Viện Chiến lược An ninh Quốc gia và là một nhà quan sát Triều Tiên, các chuyến thị sát của ông Kim Jong-un gần đây tập trung nhiều hơn vào việc gửi thông điệp tới người dân Triều Tiên bằng cách khuyến khích các hoạt động kinh tế trong khi vẫn đẩy mạnh giáo dục tư tưởng. Chuyên gia Lee đề cập tới chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới một ngôi trường có tên gọi Cung điện Hành trình 250 Dặm Học tập của Học sinh tại Kanggye, tỉnh Jagang.</p> <p style="text-align: justify;">“Tôi lưu ý rằng ông Kim Jong-un đã tới thăm ngôi trường cùng các nhà máy tại tỉnh Jagang. Điều đó tạo cho tôi cảm giác rằng ông Kim Jong-un muốn đề cao hệ tư tưởng và giáo dục nhằm củng cố chính quyền của ông, khác với những hành động khiêu khích quân sự gia tăng căng thẳng thông qua các vụ phóng tên lửa hồi tháng 5”, chuyên gia Lee nói.</p> <p style="text-align: justify;">Chuyên gia Oh cho rằng rất khó để Triều Tiên có thể chuyển đổi một nền kinh tế do ngành công nghiệp quốc phòng dẫn đầu sang nền kinh tế do ngành công nghiệp dân sự dẫn đầu. Trong khi đó, chuyên gia Lee nhận định các nhà máy quốc phòng vẫn có thể được sử dụng cho mục đích dân sự, bao gồm lĩnh vực nông nghiệp.</p> <p style="text-align: justify;">Liên quan tới Nhà máy Máy kéo Kanggye, KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un “đánh giá cao nhà máy này vì đã sản xuất ra các máy móc có hiệu quả tốt và các thiết bị có ích cho nền kinh tế quốc gia, đồng thời củng cố năng lực quốc phòng”.</p> <p style="text-align: justify;">“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đặt ra những nhiệm vụ rất quan trọng được xem là kim chỉ nam cho việc quản lý và vận hành nhà máy, đồng thời khẳng định nhà máy đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy móc của đất nước”, KNCA đưa tin về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Nhà máy Máy kéo Kanggye.</p> <p style="text-align: justify;">Hồi tháng trước, Triều Tiên đã tiến hành hai vụ phóng tên lửa tầm ngắn liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần. Nhận định về động cơ phóng tên lửa của Triều Tiên, giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng dường như bất mãn vì không đạt được thỏa thuận với Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2. Ngoài ra, Triều Tiên dường như cũng mong muốn giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong tương lai.</p> <p style="text-align: justify;">Theo<em> Korea Times</em></p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>
- KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
- NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM
- CƠ SỞ THẨM MỸ SAI PHẠM
- VI PHẠM MÔI TRƯỜNG
- NỔ LÒ HƠI Ở ĐỒNG NAI
- SAI PHẠM CHUNG CƯ BẢO SƠN NGHỆ AN
- BỆNH RUBELLA
- MỘT HỌC SINH TỬ VONG Ở NHA TRANG
- CÚM A/H5N1
- NAM SINH LỚP 8 BỊ ĐÁNH CHẾT NÃO
- TAI NẠN GIAO THÔNG 2024
- TẾT GIÁP THÌN 2024
- THỊ TRƯỜNG TẾT 2024
- NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2023
“Giải mã” chuyến thị sát tới hàng loạt nhà máy của ông Kim Jong-un
Chuyến thị sát mới nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới các nhà máy quốc phòng gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông có ý định tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Đài Loan là nơi mới nhất ở châu Á có ca bệnh đậu mùa khỉ
Kinh tế Trung Quốc thiệt hại ra sao từ các lệnh phong tỏa do Covid-19?
Tổng thống Hàn Quốc: Chuyển văn phòng khỏi nhà xanh là vì tương lai đất nước
Trung Quốc hạ lãi suất cho vay lần thứ 2 trong tháng để cứu nền kinh tế giảm sâu
Vụ phóng tên lửa siêu thanh của Triều Tiên khiến Lầu Năm Góc hốt hoảng
Tiêm kích tối tân F-16V của Đài Loan mất tích bí ẩn
Ngày 11/1, một máy bay tiêm kích F-16V của Đài Loan bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ.
Khối nợ ngầm 8.300 tỷ USD trái phiếu bất động sản Trung Quốc chực phát nổ
Những người nắm giữ trái phiếu của các công ty huy động vốn thuộc chính quyền địa phương (LGFV) đang lo ngại. Các LGFV này tạo nên khối nợ lớn nhất Trung Quốc, khoảng 53.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương 8.300 tỷ USD, bằng 52% GDP.
Mỹ ra mắt phần mềm dự đoán khi Trung Quốc nổi giận
Lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương khoe phần mềm giúp đoán phản ứng của Bắc Kinh với những hành động như bán vũ khí và triển khai quân.
Evergrande không trả được nợ, nhưng chưa tuyên bố vỡ nợ, thị trường... nín thở
Evergrande - tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc - đã chính thức không trả được nợ đúng hạn.
Cổ phiếu chạm đáy, Evergrande lại bên bờ vực phá sản
Tập đoàn Bất động sản China Evergrande một lần nữa lại đứng bên bờ vực phá sản, giá cổ phiếu chạm đáy, xuống mức thấp kỷ lục
Tàu biển đi qua Trung Quốc đột nhiên “biến mất”, chuyên gia lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng
Nhiều tàu trong vùng biển Trung Quốc đã biến mất trên hệ thống theo dõi. Sự bất thường này khiến các chuyên gia trong ngành vô cùng quan ngại, đặc biệt là vấn đề đứt gãy chuỗi cung ứng trong giai đoạn hiện nay.
Lộ diện 2 máy bay quân sự trên mẫu hạm tương lai Type - 003 Trung Quốc
Ngày 28/10, một số bức ảnh mạng xã hội cho thấy hai nguyên mẫu máy bay chủ chốt của tàu sân bay tương lai Trung Quốc. Đó là máy bay tiêm kích tàng hình J-35 và máy bay chỉ huy, kiểm soát đường không, cảnh báo sớm KJ-600.
Trung Quốc giãy nảy khi bà Thái Anh Văn xác nhận có quân Mỹ ở Đài Loan
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận có nhóm huấn luyện viên Mỹ tại hòn đảo này, trong tình huống “mối đe dọa Trung Quốc” đang gia tăng.
Mỹ có ít lựa chọn tốt nếu Trung Quốc tấn công các đảo gần Đài Loan
Nếu Trung Quốc tấn công một trong những hòn đảo của Đài Loan, Mỹ có rất ít lựa chọn tốt để đáp trả mà không gây ra nguy cơ leo thang lớn, hay chiến tranh giữa các siêu cường.
Trung Quốc đưa tàu tuần biển lớn nhất thế giới hoạt động trên Biển Đông
Ngày 22/10, CCTV phát phóng sự cho biết Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tàu tuần tra dân sự lớn nhất thế giới mang tên Haixun 09. Tàu này dự kiến sẽ hoạt động trên Biển Đông - nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp hầu hết diện tích.
Trung Quốc và Ấn Độ quay cuồng vì thiếu than sản xuất điện
Hai trong số các nền kinh tế lớn nhất châu Á đang chạy đua để kiềm chế cuộc khủng hoảng năng lượng đang ngày càng trầm trọng.