Gần ¼ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi

Ngày 8/12 Viện Dinh dưỡng QG và Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam đồng tổ chức hội thảo: “Tăng cường công tác truyền thông về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số”.

Mục đích của hội thảo nhằm tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt truyền thông đại chúng  và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng trẻ em dân tộc thiểu số.

Báo cáo của Viện Dinh dưỡng QG cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm trong 5 năm qua, tỷ lệ trẻ nhẹ cân giảm từ 17,5% vào năm 2010 xuống còn 13,6% trong năm 2016. Tuy nhiên vẫn còn gần ¼ trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam bị suy dinh dưỡng thấp còi. Đặc biệt, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số cao gấp 2 lần so với trẻ em người kinh (32,1% so với 16,2%).

Ảnh minh họa.

Tại hội thảo này, Tổ chức Cứu trợ trẻ em đã giới thiệu và công bố chiến dịch “Vì mọi trẻ em” với chủ đề “Dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số”. Đây là một chiến dịch toàn cầu với mong muốn tạo ra những thay đổi tích cực cho trẻ em yếu thế.

Tại Việt Nam, chiến dịch đặt mục tiêu huy động sự tham gia của Chính phủ, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cơ quan truyền thông, cộng đồng và cha mẹ với trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề dinh dưỡng và giáo dục đối với trẻ em dân tộc thiểu số.

Chiến dịch cũng là một hoạt động thể hiện sự cam kết của Tổ chức Cứu trợ trẻ em trong nỗ lực nâng cao đời sống cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Giáo dục truyền thông là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em nói chung, đặc biệt trẻ em dân tộc thiểu số. Hội thảo “Tăng cường công tác truyền thông về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số” sẽ đóng góp tích cực cho những nỗ lực của các cơ quan có liên quan trong việc huy động đầu tư và thúc đẩy thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

PV

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top