Đắp lòng trắng trứng sau tiêm chủng dễ nhiễm khuẩn

Tiêm chủng cho trẻ về bé hay bị sưng cho tiêm. Cha mẹ chớ nên sai lầm đắp lá, khoai và lòng trắng trứng vào chỗ tiêm vì dễ gây nhiễm khuẩn, nhiễm trùng vết tiêm gây nguy hiểm cho trẻ.

Bé Nguyễn Thanh H., 6 tháng tuổi (Hà Nội) đi tiêm chủng về quấy khóc, vết tiêm sưng. Thấy vậy mẹ bé đã nghe theo mách báo lấy lòng trắng trứng bôi vào để làm dịu mát, tránh sưng tấy. Nào ngờ vết tiêm không đỡ hơn mà ngày càng sưng. Mẹ bé cho bé vào viện mới hay mình đã sai khi bôi lòng trắng trứng cho con.

Lời bàn: Nhiều phụ huynh sau khi cho trẻ đi tiêm chủng về, thấy vết tiêm tấy đỏ liền vội đắp lá, khoai tây hoặc lòng trắng trứng gà… vào vị trí vết tiêm. Điều này là sai lầm.

Hầu hết các phản ứng của văcxin là nhẹ và tự khỏi. Do văcxin kích thích hệ thống miễn dịch nên các phản ứng tại chỗ: sốt, sưng, nóng, đỏ, đau sẽ tự khỏi. Tai biến nặng là rất hiếm.

Vì vậy, cha mẹ cần chuẩn bị kỹ cho con trước và sau tiêm chủng, theo dõi chặt chẽ sau tiêm chủng. Thông báo cho cán bộ y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe: Khóc, bứt rứt, khó chịu, nôn, trớ, tại vết tiêm quầng đỏ lan rộng, nổi ban…

Tuyệt đối không bôi bất kỳ thứ gì lên vết thương, đặc biệt là trứng gà vì lòng trắng trứng có thể nhiễm khuẩn với môi trường bên ngoài khi bôi vào viết tiêm hở có thể sẽ bị vi khuẩn tấn công, gây nên tình trạng nhiễm khuẩn, đặc biệt nhiễm khuẩn huyết vô cùng nguy hiểm.

PGS.TS Nguyễn Minh Điển (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ)

Theo Đời sống
back to top