Will Smith: “Tôi đã đi quá lố và tôi đã sai"

Will Smith khẳng định không có chỗ cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng nhân ái. Anh gửi lời xin lỗi Chris Rock và những người theo dõi Oscar lần thứ 94.
will-smith-cries-oscars-2022-chris-brown.jpg

Sau khi sự việc diễn ra, người phát ngôn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ cho biết: "Học viện lên án hành động của ông Smith. Chúng tôi bắt đầu xem xét vụ việc và tìm hướng giải quyết phù hợp với nội quy, tiêu chuẩn ứng xử và luật của California".

Nam chính xuất sắc của lễ trao giải cảm thấy xấu hổ vì đã không thể hiện đúng mẫu đàn ông mình theo đuổi. Anh khẳng định không có chỗ cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng nhân ái.

Một ngày sau cú tát thẳng mặt Chris Rock trên sân khấu Oscar, hôm nay, Will Smith vừa chính thức gửi lời xin lỗi đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi muốn công khai xin lỗi cậu, Chris. Tôi đã đi quá lố và tôi đã sai".

Will Smith thừa nhận: "Bạo lực dưới mọi hình thức đều độc hại và phá hoại. Hành vi của tôi tại Oscar không thể chấp nhận và bào chữa được. Trò đùa với tôi là một phần của công việc, nhưng đùa về tình trạng sức khỏe của Jada là quá sức chịu đựng và tôi đã phản ứng bằng sự kích động".

will-smith-thang-giai-nam-chinh-sau-khi-tat-mc-le-trao-giai-oscar-2022.jpg

Ngoài danh hài Chris Rock, Will Smith công khai xin lỗi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, nhà sản xuất chương trình, khách mời tham dự và tất cả người theo dõi trực tiếp. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình Williams và gia đình King Richard.

"Tôi rất hối hận vì hành vi của mình làm vấy bẩn những gì đã tạo nên hành trình tuyệt đẹp đối với chúng ta", anh bày tỏ thêm.

Tuy nhiên, theo khảo sát của kênh truyền hình Variety, hiệu ứng từ cú tát của Will Smith đã giúp rating của Oscar tăng 56%, lên 15,4 triệu người, thoát khỏi cảnh thảm hại nhất trong lịch sử như năm ngoái - chỉ 9,85 triệu người xem.

Kể từ năm 2015, rating của Oscar đã rơi tự do. Năm 2015 với 37,3 triệu người xem, rating Oscar đã được coi là giảm mạnh. Thời kỳ huy hoàng, lễ trao giải phim ảnh lớn nhất hành tinh nằm ở mức 45 triệu lượt xem.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top