Trời lạnh da khô mốc, nứt nẻ

(khoahocdoisong.vn) - Nhiều bệnh nhân bị ngứa trên nền da khô dù không có tổn thương gì và chính bệnh nhân gãi lại làm xuất hiện các tổn thương da. Da khô toàn thân hay gặp ở người cao tuổi, các bệnh nhân viêm da cơ địa, xơ cứng bì, vảy cá, viêm da tróc vảy, hoặc ở các thành viên của các gia đình mắc bệnh cơ địa dễ dị ứng…

Hỏi:Trời lạnh, thời tiết hanh khô, da cả nhà tôi ai cũng sần sùi, thô ráp, nứt nẻ trông như mốc rất khó coi. Xin hỏi, tại sao như vậy? Có cách gì điều trị không?

Phạm Thanh Hồng (Hà Đông, Hà Nội)

TS Nguyễn Thị Lai, nguyên bác sĩ khoa Da liễu, Bệnh viện Hữu Nghị : Khô da là một biểu hiện ngoài da rất hay gặp. Bình thường luôn có sự mất nước từ bên trong cơ thể qua da. Sự mất nước qua da lại tăng lên về mùa thu và mùa đông khi thời tiết trở nên khô hanh, khi ngồi trong phòng điều hoà nhiệt độ lâu... Nước mất qua da được bù lại qua ăn uống. Khô da có biểu hiện nhiều dạng khác nhau và cách điều trị cũng tuỳ từng trường hợp.

Da khô khu trú từng phần hay gặp hơn như khô da mặt, khô môi, khô da cẳng tay, cẳng chân, lòng bàn tay, lòng bàn chân.. Da toàn thân khô gặp ở nhiều mức độ khác nhau. Khô nhẹ thì ta chỉ cảm thấy da khô, nhăn nheo vào mùa thu-đông. Mức độ nặng thì da khô quanh năm và tăng lên vào mùa đông, nhiều trường hợp trông sù sì, sờ vào thô ráp. Càng về già lượng nước tổng thể trong cơ thể càng giảm và da ngày càng trở nên khô hơn. ở người già lớp thượng bì trên cùng trở nên khô, nhăn nheo và đôi khi bong hàng lớp các tế bào da chết trông như da bị mốc.

Nhiều bệnh nhân bị ngứa trên nền da khô dù không có tổn thương gì và chính bệnh nhân gãi lại làm xuất hiện các tổn thương da. Da khô toàn thân hay gặp ở người cao tuổi, các bệnh nhân viêm da cơ địa, xơ cứng bì, vảy cá, viêm da tróc vảy, hoặc ở các thành viên của các gia đình mắc bệnh cơ địa dễ dị ứng…Điều trị phải căn cứ trên từng bệnh nhân, do đó bạn nên đến khám tại khoa da liễu. Đối với người da khô nên uống nhiều nước, ăn thêm hoa quả, rau xanh...

Theo Đời sống
back to top