Thối mũi vì nhét giấy

(khoahocdoisong.vn) - Do cha mẹ lơ là, trẻ nhỏ đã nhét giấy vào mũi khiến mũi bị viêm chảy mủ thối.

 Nguyễn Văn T. 3 tuổi (Hưng Yên) được đưa đến viện vì bị chảy mủ trong mũi không rõ nguyên nhân. Sau khi kiểm tra bác sĩ cho biết, trong mũi của cháu có một ít giấy ăn bị vo viên, nay bị thối lên, nhiễm trùng gây chảy mũi. Hỏi ra mới biết chính cháu đã nhét viên giấy nhỏ vào mũi cách đây gần 1 tháng.

Lời bàn: Với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ cần phải có sự quan tâm, chăm sóc thường xuyên. Khi thấy cháu có những biểu hiện khác thường, ví dụ như thở khò khè, thở ra mùi khác lạ, cần phải kiểm tra ngay. Có thể lúc này trong mũi của cháu đang có dị vật mà do nghịch ngợm cháu đã tự nhét vào.

ThS Trần Anh (Bệnh viện K)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top