Thanh sắt xuyên hậu môn thủng trực tràng vì trò đùa học sinh

Trong giờ học đu xà thì có bạn để thanh sắt ở dưới, làm trẻ 11 tuổi ngã ngồi và bị thanh sắt đâm thẳng vào hậu môn gây thủng trực tràng và vỡ xương cùng.

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã phẫu thuật cấp cứu cho một trường hợp trẻ 11 tuổi bị thanh sắt xuyên qua hậu môn gây thủng trực tràng và vỡ xương cùng. Đáng nói, tai nạn xuất phát từ trò đùa mà trẻ không lường trước được hậu quả xảy ra.

Trẻ cho biết trong giờ học đu xà thì có bạn để thanh sắt ở dưới, làm trẻ ngã ngồi và bị thanh sắt đâm thẳng vào hậu môn. Sau tai nạn, trẻ được đưa đến Trung tâm Y tế Thị xã sơ cứu và chuyển viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

TS.BS Vũ Đức Thụ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.

TS.BS Vũ Đức Thụ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.

Tại Bệnh viện, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, trẻ được các bác sĩ chẩn đoán có vết thương trực tràng rất phức tạp.

Cụ thể, trẻ có dấu hiệu đau liên tục ở hậu môn, mót rặn và đại tiện ra máu tươi, thành sau trực tràng có vết rách đường kính khoảng 4 cm. Hình ảnh tổn thương qua chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner) cho thấy: trực tràng bị rách ở phía xương cùng kèm theo có vỡ thân xương cùng làm lọt khí vào ống sống và khoang sau phúc mạc.

Nhanh chóng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu làm sạch khu vực tổn thương, khâu vết thương trực tràng, dẫn lưu mặt trước xương cùng và làm hậu môn nhân tạo cho trẻ.

TS.BS Vũ Đức Thụ, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa – Tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, tổn thương của bệnh nhi khá phức tạp vì xảy ra ở vùng hậu môn trực tràng có nhiều chất bẩn và bị vỡ vào ống sống nên dễ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn nặng nề nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách... Nhưng rất may mắn trẻ đã được cấp cứu thành công.

Hiện sức khỏe trẻ ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Sau xuất viện 3 tháng trẻ sẽ được hẹn tái khám để đánh giá mức độ hồi phục và đóng hậu môn nhân tạo.

Các bác sĩ cảnh báo, đây không phải là trường hợp đầu tiên một bệnh nhi được Bệnh viện cấp cứu chấn thương tầng sinh môn bởi những trò đùa tương tự.

Qua đây thêm một lời cảnh tỉnh tới các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh và nhà trường cần giáo dục cho con trẻ biết sự nguy hiểm từ những trò đùa tưởng chừng vô hại.

Tuyệt đối không sử dụng những đồ vật cứng, sắc nhọn như cây, que, kéo, gạch... có nguy cơ gây chấn thương trong khi chơi đùa, để tránh những tai nạn không đáng có.

Theo Đời sống
back to top