Ho cả tháng không tìm ra nguyên nhân không ngờ nấm phổi
Người bệnh L.V.T (57 tuổi, ở Hạ Hòa, Phú Thọ) nhập viện tại Khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng sốt cao, ho, tức ngực, biếng ăn, cơ thể suy nhược gầy yếu.
Được biết, khoảng 1 tháng trước, người bệnh bị ho, sốt, đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, các phương pháp điều trị đều không hiệu quả. Tình trạng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Vì vậy, người bệnh đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tại đây, các bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới đã thăm khám, chỉ định cho người bệnh chụp cắt lớp vi tính, nội soi khí phế quản lấy dịch làm xét nghiệm, kết quả dương tính với nấm.
![]() |
Kết quả chụp cắt lớp vi tính của người bệnh - Ảnh BVCC |
Người bệnh được chỉ định dùng thuốc điều trị nấm. Sau một tuần điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, tình trạng người bệnh đã cải thiện rõ rệt: hết sốt, đỡ ho, cơ thể đỡ mệt mỏi, bắt đầu ăn uống được. Hiện tại, người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị.
Cảnh giác với bệnh nấm phổi nguy cơ tử vong 70%
BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Lý – Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, nấm phổi là một bệnh lý nguy hiểm. Thống kê cho thấy, tỷ lệ người mắc bệnh nấm phổi chỉ chiếm khoảng 0.02% các bệnh lý về phổi nhưng nguy cơ tử vong do bệnh có thể lên tới 70% nếu không được điều trị kịp thời.
![]() |
Bác sĩ tại Khoa Bệnh nhiệt đới thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC |
Một số chủng nấm được xem là tác nhân chính gây ra bệnh nấm phổi là: Candida, Aspergillus, Cryptococcus. Ở mỗi thể bệnh lại xuất hiện các triệu chứng khác nhau nhưng hầu hết đều có đặc điểm như sau: Sốt; ho khạc đờm kéo dài; có thể ho ra máu; đau tức ngực; gầy yếu, sút cân...
Các triệu chứng trên đều dễ bị nhầm lẫn với các bệnh viêm phổi khác. Vì vậy, cách duy nhất để chẩn đoán chính xác là đi khám để được làm các xét nghiệm và cận lâm sàng chuyên sâu cần thiết.
Bên cạnh đó, quá trình điều trị bệnh nấm phổi cũng khó khăn và kéo dài. Người bệnh cần điều trị cấp tính trong vòng ba tuần và tiếp tục duy trì điều trị trong vòng sáu tháng.
“Người dân khi có các vấn đề bất thường về sức khỏe nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ có chuyên môn khám, chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và điều trị kịp thời.
Tránh tình trạng như người bệnh T. trên đây, do không được chẩn đoán chính xác ngay từ đầu dẫn đến bệnh tiến triển nặng, gây ra những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe”, BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Lý khuyến cáo.