Rối loạn lo âu có phải bệnh tâm thần không? Cải thiện bằng cách nào?

(khoahocdoisong.vn) - Theo thống kê, số người mắc bệnh rối loạn lo âu ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 3,5% dân số. Vậy rối loạn lo âu có phải bệnh tâm thần không và làm sao để cải thiện tình trạng này hiệu quả?

Rối loạn lo âu là gì?

Hội chứng rối loạn lo âu hay rối nhiễu lo âu (tên tiếng Anh là: anxiety disorder) là rối loạn đặc trưng bởi sự lo lắng thái quá và căng thẳng thường xuyên mà không có lý do rõ ràng.

Những trải nghiệm cảm xúc lo lắng, sợ hãi thái quá này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động chức năng và cuộc sống của người bệnh.

Các triệu chứng rối loạn lo âu có thể xuất hiện dưới nhiều cách khác nhau, có thể là đột ngột hoặc từ từ và kéo dài cho đến khi người bệnh nhận ra các triệu chứng.

Những triệu chứng điển hình nhất gồm: Căng thẳng, lo lắng quá mức; Đứng ngồi không yên; Khả năng tập trung kém; Cảm thấy sợ hãi vô lý; Tim đập nhanh, mạnh, hít thở không sâu, thở gấp, run tay, run chân, ra mồ hôi nhiều, tê buốt tay, chân, đi tiểu nhiều lần; Cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đau mỏi xương khớp, cơ bắp, dây chằng...

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Rối loạn lo âu có phải bệnh tâm thần không?

Sai lầm mà phần lớn chúng ta mắc phải đó là coi rối loạn lo âu như một tình trạng cảm xúc, có thể tự vượt qua mà không phải bệnh lý.

Chính những sai lầm này vô tình làm cho người mắc ngại ngùng, che giấu tình trạng của mình, dẫn tới không được điều trị sớm và kịp thời.

Theo chuyên gia, xét về tổng thể, rối loạn lo âu là bệnh thuộc về tâm thần, nhưng nó khác với khái niệm bệnh tâm thần đại đa số người dân hay hiểu là những trường hợp bệnh nặng, hoang tưởng hay còn gọi là “điên”.

Khi được điều trị bằng thuốc, liệu pháp tâm lý hoặc cả hai thì người bị rối loạn lo âu có thể lấy lại sự cân bằng về cảm xúc và trở lại với cuộc sống bình thường.

Giải pháp cải thiện rối loạn lo âu nhờ thảo dược

Thông thường, các chuyên gia sức khỏe tâm thần sẽ cho người bệnh sử dụng thuốc chống loạn thần, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề gây hại cho sức khỏe như: Rối loạn nhịp tim, suy giảm ham muốn tình dục, gia tăng nguy cơ đột quỵ...

Ngày nay, để hạn chế nhược điểm trên, hợp hoan bì được coi là thảo dược quý giúp an thần kinh, giải trầm uất và tăng cường lưu thông máu.

Theo chuyên gia, bản chất của người bị tâm thần hoang tưởng là do rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh ở não bộ, cụ thể là làm tăng catecholamin và giảm serotonin.

Để giải quyết tình trạng này, chúng ta cần điều chỉnh cân bằng các chất dẫn truyền thần kinh, và hợp hoan bì chính là chìa khóa giúp bạn.

Nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy, hợp hoan bì có tác dụng cải thiện tình trạng suy nhược thần kinh, làm cân bằng nồng độ catecholamin và serotonin trong não bộ, từ đó cải thiện các triệu chứng rối loạn lo âu hiệu quả.

Trải qua nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, các nhà khoa học Việt Nam đã bào chế thành công sản phẩm chứa thành phần chính là hợp hoan bì, kết hợp cùng nhiều thảo dược khác như: Viễn chí, hồng táo, uất kim… Sản phẩm giúp dưỡng tâm, an thần, cải thiện rối loạn lo âu hiệu quả.

Sản phẩm được chuyên gia đánh giá cao tại nhiều hội thảo khoa học chuyên ngành, nhận các giải thưởng do cơ quan, tổ chức uy tín trao tặng.

Đặc biệt, sản phẩm đã được hàng triệu người bị suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu, căng thẳng, mệt mỏi sử dụng cho hiệu quả tích cực. Bạn có thể xem chia sẻ của họ TẠI ĐÂY.

Khi nhận thấy triệu chứng lo âu vô cớ, bạn không nên chủ quan mà cần tìm phương pháp điều trị sớm, mang đến hiệu quả cao.

Đặc biệt, hãy sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính từ hợp hoan bì mỗi ngày để tinh thần luôn sảng khoái, yêu đời, bạn nhé!

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thần Khang – Hỗ trợ giúp tăng cường sức khỏe thần kinh

Kim Thần Khang có thành phần chính là cao hợp hoan bì (vỏ của cây hợp hoan) kết hợp cùng cao táo nhân, cao hồng táo, soy lecithin, cao viễn chí, cao ngũ vị tử, uất kim… có công dụng dưỡng tâm, an thần, tăng cường lưu thông máu. Sản phẩm dùng cho những người bị căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh, đau đầu, mất ngủ, hồi hộp, rối loạn lo âu; Người làm việc, học tập, lao động trí óc căng thẳng thần kinh, có biểu hiện tâm trạng trầm uất.

Để tri ân quý khách hàng, Kim Thần Khang có chương trình mua 6 tặng 1 qua hình thức tích điểm, tương ứng mua 6 hộp được tặng 1 hộp miễn phí trị giá 210.000đ. Để tự tin khẳng định chất lượng, hiệu quả sản phẩm, nhãn hàng cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng sử dụng không hiệu quả. Hãy đăng ký ngay để tham gia chương trình! Liên hệ tổng đài tư vấn, đặt hàng: 18006105 (miễn cước); Website: https://kimthankhang.co/.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Quảng cáo

Theo Đời sống
back to top