Mức độ phì đại tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là tuyến nội tiết sinh dục nam giới, nằm dưới đáy bàng quang và sau niệu đạo. Nam giới trung tuổi trở ra hay mắc phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, mức độ phì đại tuyến tiền liệt ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bệnh nhiều nam giới gặp.

Hỏi: Mức độ phì đại tuyến tiền liệt thường nặng như thế nào? Bệnh này có giống với viêm đường tiết niệu?

Trần Văn Tuấn (Hưng Yên)

TS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh trả lời: Tuyến tiền liệt là tuyến nội tiết sinh dục nam giới, nằm dưới đáy bàng quang và sau niệu đạo. Chức năng chính của tuyến tiền liệt là tiết ra 1 chất dịch, hoà lẫn với tinh dịch tạo thành một phần của tinh dịch.

Chất dịch này bảo vệ tinh dịch chống lại các tác nhân gây bệnh giúp cho tinh trùng hoạt động thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho sự thụ thai trở nên dễ dàng.

Mức độ phì đại tuyến tiền liệt ở mỗi người khác nhau, thường thì tăng lên 30-80g, cũng có người 100 – 200g. Khi bị phì đại tuyến tiền liệt nhiều người không biết dấu hiệu của bệnh, ít chú ý tới những thay đổi bất thường khi đi tiểu.

Tuyến tiền liệt càng to càng làm tăng sức cản của niệu đạo gây nên giảm lưu lượng dòng chảy, bàng quang tăng cường co bóp tống nước tiểu dẫn tới thành bàng quang dày lên làm ứ nước tiểu ở niệu quản và thận.

Do vậy, các biểu hiện đầu tiên mà người bệnh gặp phải là đi tiểu nhiều lần, tiểu rắt, tiểu són, đau rát mỗi lần đi tiểu. Người bệnh rất dễ nhầm với triệu chứng của viêm đường tiết niệu, đái rắt, nóng trong… mà  chủ quan với bệnh.

Việc tích nước tiểu có thể làm bàng quang nới rộng vĩnh viễn, cơ mất khả năng co thắt, và dễ phát sinh các viêm nhiễm đường tiểu. Sức ép của nước tiểu chuyển động ngược lại làm đầy tràn bàng quang, qua thời gian, làm hại niệu quản (ống đem nước tiểu từ thận xuống bàng quang) và làm hại cả thận dẫn đến suy thận.

Nếu khối u ác tính biến chuyển thành ung  thư mà phát hiện muộn, xuất hiện di căn sang các cơ quan khác thì tiên lượng sẽ xấu hơn rất nhiều.

PH (ghi)

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top