Kích thích niềm say mê học Lịch sử từ phim hoạt hình

(khoahocdoisong.vn) - Từ những câu chuyện hay, chuyện đẹp của lịch sử, các em nhỏ sẽ có tình yêu, sự ham thích trong việc học, tìm hiểu lịch sử. Đây chính là mục đích hướng tới của những nhà làm phim Hãng phim hoạt hình Việt Nam.

Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà, Trưởng Phòng Kịch bản, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam chia sẻ, việc học sinh không yêu thích môn học Lịch sử có thể có từ nhiều lý do, trong đó có việc đã không tạo được cho các em niềm say mê, cảm hứng với môn học này.

Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà.

Nhà biên kịch Phạm Thanh Hà.

"Khi làm các bộ phim hoạt hình lịch sử, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam theo nguyên tắc là tôn trọng lịch sử, tính chính thống, chính xác của lịch sử. Tuy nhiên, vì đó là một bộ phim lịch sử chứ không phải là bộ phim minh họa hay sách giáo khoa, Hãng hướng tới khai thác những chuyện hay, chuyện đẹp ở trong lịch sử để tạo nên bộ phim hấp dẫn. Khi nội dung hấp dẫn thì các em sẽ tự nhiên thích lịch sử và kích thích các em tự đi tìm những tư liệu, tài liệu lịch sử để học. Không phải là một bộ phim để dạy lịch sử, nhưng lại gián tiếp thúc đẩy tình yêu của các em với môn Lịch sử", bà Hà nói.

Bộ phim Người anh hùng áo vải đoạt Cánh diều vàng 2018, Bông sen vàng 2019.

Bộ phim Người anh hùng áo vải đoạt Cánh diều vàng 2018, Bông sen vàng 2019.

Điều đó, cũng giống như bất cứ một bộ phim hoạt hình nào của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, đó là tính giáo dục và giải trí luôn song hành với nhau. Nhiệm vụ chính trị của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam là làm những bộ phim giáo dục lối sống, phát triển nhân cách con người. Nhưng muốn đạt được mục tiêu giáo dục, lại phải được truyền tải qua một nội dung hấp dẫn.

Hiện tại, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đang sản xuất 3 bộ phim lịch sử với thời lượng 30 phút, trong đó có 2 phim 3D là “Nữ tướng Mê Linh” và “Đại hành hoàng đế” và 1 phim Cắt giấy vi tính là “Bạch Đằng nổi sóng”. Dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10/2021.

Bà Hà cho biết, năm 2020, các phim do Hãng sản xuất đều được đánh giá chất lượng tốt, có tiến bộ về nghệ thuật, có sự nâng cao về kỹ thuật, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để phổ biến, phát hành phục vụ khán giả, giành được nhiều thành tích.

Tại Lễ trao giải Cánh diều Hội Điện ảnh vào tháng 4/2020 Hãng đã giành các Giải thưởng: Giải Cánh diều vàng: Phim “Con chim gỗ” -  Đạo diễn Trần Khánh Duyên; Giải khuyến khích: Phim "Sự tích cốm làng Vòng" - Đạo diễn Hoàng Lộc; Phim “Huyền thoại Hồ Núi Cốc” – Đạo diễn Phùng Văn Hà; Giải đạo diễn xuất sắc: Đạo diễn Trần Khánh Duyên -  Phim “Con chim gỗ”; Tại Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ VII, Hãng đã đạt được 2 giải thưởng cao nhất cho thể loại phim hoạt hình: Giải Nhất cho phim “Bí mật những đứa trẻ”, đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh; Giải Nhì cho phim “Quái vật đại dương”, đạo diễn Phùng Văn Hà.

Lấy cảm hứng từ đặc tính chung thủy của loài Sếu đầu đỏ, bộ phim "Ngọn lửa vĩnh cửu" được sản xuất năm 2020 nói về hành trình vượt qua nỗi đau, nhen lên ngọn lửa, niềm tin yêu cuộc sống.

Lấy cảm hứng từ đặc tính chung thủy của loài Sếu đầu đỏ, bộ phim "Ngọn lửa vĩnh cửu" được sản xuất năm 2020 nói về hành trình vượt qua nỗi đau, nhen lên ngọn lửa, niềm tin yêu cuộc sống.

Năm 2021, Hãng chủ trương mở rộng đề tài, thể loại phim để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khán giả một cách tốt nhất. Ngoài các phim về lịch sử, Hãng tiếp tục triển khai 4 series dành cho nhiều lứa tuổi, với nhiều thể loại, bao gồm: “Chú ốc sên bay”, “Hiệp sĩ Nghé Vàng”, series “Ngôi sao xanh kỳ lạ”, “Thám tử đầu Bạc”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa mà Hãng phim Hoạt hình Việt Nam xác định phải bắt tay triển khai trong năm 2021 và thời gian sắp tới, đó chính là đầu tư sản xuất phim truyện hoạt hình chiếu rạp.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top