Không để bệnh nhân tâm thần tự lấy thuốc

(khoahocdoisong.vn) - Đối với bệnh nhân tâm thần, tuyệt đối không được để cho tự ý dùng thuốc dễ dẫn tới nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn P. 59 tuổi (Bắc Giang) nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu, huyết áp tụt... Nguyên nhân là do ông P. bị bệnh rối loạn tâm thần phân liệt hằng ngày phải dùng thuốc.

Bình thường có người đưa thuốc cho ông uống nhưng hôm đó do gia đình có việc bận nên ông tự lấy thuốc uống. Kết quả ông đã dùng một lượng lớn thuốc và dẫn tới bất tỉnh.

Lời bàn: TS Nguyễn Văn Tuấn, Bộ môn thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, các loại thuốc nói chung và đặc biệt là các loại thuốc an thần… cần phải được quản lý chặt chẽ. Đối với bệnh nhân tâm thần, tuyệt đối không được để cho tự ý dùng thuốc.

Khi dùng cũng cần được theo dõi các phản ứng của bệnh nhân, nhất là về thị giác trong thời gian dài. Với phụ nữ có thai và cho con bú, thận trọng với thuốc điều trị. Việc dùng thuốc không đúng, quá liều có thể dẫn tới các tai biến nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Đời sống
back to top