Hà Nội: Học sinh lớp 8 bị học sinh lớp 9 đâm chết tại trường

(khoahocdoisong.vn) - Một học sinh lớp 8 của Trường THCS Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) đã bị một học sinh lớp 9 cùng trường đâm chết do mâu thuẫn.

Khoảng 8h30 sáng 1/4, trong giờ ra chơi sau tiết học thứ nhất, em N.V.H.D. (lớp 8 Trường THCS Hồng Hà) xảy ra mâu thuẫn với Q.K. (15 tuổi, học cùng trường với em D.).

Do bức xúc, K. đã dùng dao nhọn đâm em D. gục tại chỗ. Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Phát hiện sự việc, lãnh đạo nhà trường đã đưa em D. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, D. đã qua đời.

Công an huyện Đan Phượng đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng phối hợp cùng các cơ quan chức năng huyện xem xét, điều tra thật kỹ để báo cáo Sở cũng như thành phố về vụ việc đau lòng này.

Sở GD&ĐT Hà Nội luôn quán triệt và yêu cầu các trường cần tuyên truyền quy định học sinh không được mang hung khí nguy hiểm tới trường. Các nhà trường phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống tai nạn thương tích, chống hành vi bạo lực trong nhà trường, giữ nếp sống văn minh thanh lịch… Tuy nhiên, để xảy ra sự việc lần này tại trường THCS Hồng Hà là một điều đáng tiếc.

Được biết, nạn nhân bị đâm là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn. 

Theo Theo KH&ĐS
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

Sinh viên VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp” – sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công

“Điều chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên là trong quá trình đó các em học được kỹ năng, tư duy khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân khởi nghiệp, điều mà các em có thể áp dụng ở mọi mặt của cuộc sống, ngay cả trong đời sống hàng ngày và cả sự nghiệp sau này”, TS Phí Thị Linh Giang, Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp, Trường Đại học VinUni chia sẻ.
back to top