Bé hay sờ bộ phận sinh dục có bất thường?

Việc bé hay sờ bộ phận sinh dục có thể gây phiền phức cho các bé như dễ viêm nhiễm hoặc tạo một hình ảnh không hay nếu ở nơi công cộng.

Nhiều cha mẹ lo ngại trẻ thường chơi/sờ với bộ phận sinh dục bằng tay, thậm chí một số bé tỏ ra hứng thú khi chơi/sờ bộ phận sinh dục của bé khác. Nhiều cha mẹ cho rằng đây là một hành vi bất thường.

Một báo cáo của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khẳng định hành vi này là bình thường, nó hoàn toàn khác với hành vi của người lớn. Đơn giản, đó chỉ là sự tò mò của các bé ở độ tuổi này và bộ phận sinh dục như đồ chơi gây sự hứng thú. Trẻ không hiểu bộ phận sinh dục là gì.

Bác sĩ Anh Nguyễn (Thành viên của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Lâm sàng Anh Quốc, Chuyên khoa Dinh dưỡng Nhi, ĐH Worcester) cho biết hành vi này sẽ tự biến mất khi trẻ lớn hơn. Tuy nhiên, việc sờ/chơi với bộ phận sinh dục có thể gây phiền phức cho các bé như dễ viêm nhiễm hoặc tạo một hình ảnh không hay nếu ở nơi công cộng.

Nhiều cha mẹ lo ngại trẻ thường chơi/sờ với bộ phận sinh dục bằng tay. Ảnh: Prime.

Dưới đây, bác sĩ Anh Nguyễn hướng dẫn một số cách để giúp trẻ bỏ hành vi này, thay vì la mắng và phạt bé:

Quy ước với bé

Đa phần các bé sẽ không hiểu bạn nói khi dùng các từ hướng về tình dục hay giới tính khi giải thích vấn đề ở độ tuổi này. Bạn nên chọn cách nói và ngôn ngữ sử dụng dạng “quy ước”. Có nghĩa, con lớn rồi và hành vi không mặc quần khi ra đường/công viên/nhà sách là không được chấp nhận và việc con sờ/chơi với “cái này” (hãy chỉ con thấy hơn là định nghĩa nó) là không hay, cần bỏ hoặc chỉ làm khi ở nhà.

Bạn đừng quá lo lắng việc con chơi ở nhà, trẻ sẽ tự bỏ hành vi sớm khi qua độ tuổi. Nhiều cha mẹ lo lắng, nếu không la mắng bé, bé có thể hình thành hành vi “thủ dâm”.

Cha mẹ cũng nên hiểu hành vi này khác hành vi “thủ dâm” ở trẻ khi dậy thì. Trong thời điểm trẻ dậy thì, hormone sinh dục trẻ phát triển chi phối lên hành vi, còn trẻ nhỏ lúc này chỉ là một trò chơi và tò mò.

Bạn đừng quá lo lắng việc con chơi ở nhà, trẻ sẽ tự bỏ hành vi sớm khi qua độ tuổi. Ảnh: Pinterest

Dạy trẻ về các bộ phận riêng tư

Dạy trẻ về các bộ phận riêng tư như một phần giáo dục về giới tính. Phụ huynh nên cho trẻ biết bộ phận riêng tư, là nơi con nên tôn trọng nó, không nên phô ra nơi công cộng và không được ai đụng vào kể cả người thân.

Một số trường hợp như các chuyên gia sức khỏe khi cần khám ở những nơi này để giúp con khỏe mạnh, dĩ nhiên sẽ cần được sự cho phép của con và cả cha mẹ khi họ làm điều này.

Cho trẻ mặc đồ lót

Hành vi này của trẻ cũng dần biến mất khi trẻ học được cách mặc quần lót. Mặc quần lót có thể làm trẻ không còn hứng thú và tò mò với nó nữa, bảo vệ bộ phận sinh dục tránh được viêm nhiễm, những tổn thương do tai nạn khi vận động.

Theo Phương Anh/News.zing.vn

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top