Ăn chay đúng cách cho người mới bắt đầu như thế nào?

Khi mới bắt đầu ăn chay mọi người thường chưa quen hay mau đói, chóng mặt, mệt mỏi hơn ăn “mặn”. Một trong số lý do chính thường gặp là cơ thể chưa thích nghi quen, ăn uống không đúng cách và đúng giờ.

Dưới đây Khoa học và Đời sống sẽ chia sẻ cho bạn cách ăn chay cho người mới bắt đầu nhé!

Cách ăn chay cho người mới bắt đầu

Để việc ăn chay cho người mới bắt đầu trở nên hiệu quả và trở thành một thói quen lâu dài thì việc xác định động cơ ban đầu rất quan trọng. Động cơ của bạn có thể là ăn chay để bảo vệ môi trường, để giảm cân và có vóc dáng đẹp hơn hay ăn chay đơn giản vì thích,… Dù là với bất kì lí do gì, trước khi bắt đầu bạn nên xác định động cơ ban đầu để ăn chay cho người mới bắt đầu để hành trình ăn chay trở nên thú vị hơn và bạn cũng dễ dàng gắn bó lâu dài.

Cách ăn chay cho người mới bắt đầu Ảnh InternetCách ăn chay cho người mới bắt đầu Ảnh Internet

Bên cạnh đó việc tìm cho mình một người bạn cùng ăn chay cũng là một điều đáng cân nhắc để quá trình ăn chay cho người mới bắt đầu trở nên dễ dàng hơn vì cả hai sẽ cùng chia sẻ động lực, công thức món ngon cũng như kiến thức để ăn chay lành mạnh tăng cường sức khỏe.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp để ăn chay cho người mới bắt đầu

Có nhiều loại ăn chay khác nhau và mỗi loại có những yêu cầu khác nhau. Tùy theo nhu cầu của bản thân, người mới bắt đầu ăn chay sẽ lựa chọn những sản phẩm phù hợp và đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Các loại thực phẩm phổ biến trong chế độ ăn chay cho người mới bắt đầu như:

Các loại rau, trái cây: cả hai loại thực phẩm này có hàm lượng dinh dưỡng cao . Những loại thực vật màu xanh như bắp cải, rau chân vịt rất giàu canxi và sắt.

Các loại đậu, ngũ cốc: loại thực phẩm này chứa rất nhiều chất xơ, chất sắt, vitamin B và các loại chất khoáng có lợi cho cơ thể.

Các loại đậu và bơ đậu: đặc biệt là những loại chưa qua chế biến nhiều chứa nhiều chất xơ, vitamin E, chất sắt, selenium.

Đậu phụ có nhiều protein và chứa tất cả các axit amin thiết yếu mà cơ thể cần. Nó cũng cung cấp chất béo, carbs và nhiều loại vitamin và khoáng chất.

Sữa hạt rất giàu chất canxi, vitamin D, B12,… phù hợp khi ăn chay cho người mới bắt đầu.

Lựa chọn thực phẩm ăn chay cho người mới bắt đầu. Ảnh internet

Lựa chọn thực phẩm ăn chay cho người mới bắt đầu. Ảnh internet

Bổ sung đủ chất khi ăn chay cho người mới bắt đầu

Việc ăn chay cho người mới bắt đầu cần được thực hiện dần dần để đạt hiệu quả lâu dài. Không nên loại bỏ hoàn toàn thịt cá ngay trong thời gian đầu vì điều đó làm cho cơ thể bất ngờ và chưa thể làm quen được gây ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe. Thay vào đó, trong khi ăn chay cho người mới bắt đầu bạn nên loại bỏ dần dần thịt cá ra khỏi thực đơn và bổ sung các chất dinh dưỡng thay thế tương tự từ từ để cơ thể làm quen và chuyển tiếp phù hợp.

Chẳng hạn như khi loại bỏ thịt, cá thì lượng protein bị mất đi sẽ rất nhiều nên việc lựa chọn các loại thực phẩm chay giàu protein như đậu xanh, hạnh nhân, hạt điều, các loại đậu, đậu phụ,… để bổ sung thay thế cho cơ thể là rất cần thiết. Hay để bổ sung các loại vitamin bị thiếu hụt trong quá trình ăn chay, bạn nên đảm bảo ăn đủ lượng thực phẩm giàu vitamin để bổ sung cho cơ thể như súp lơ, kiwi, dầu oliu hay các loại ngũ cốc.

Bạn nên chú ý lắng nghe cơ thể của mình để hiểu được cơ thể đang cần gì để có sự điều chỉnh lượng dưỡng chất được đưa vào cơ thể cho phù hợp. Ví dụ bạn cảm thấy thèm thịt nghĩa là cơ thể đang thiếu chất sắt. Bạn có thể tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu chất sắt như đậu đỏ, cải xoăn,…

Theo Đời sống
Lạ miếng món ăn từ kiến vàng

Lạ miếng món ăn từ kiến vàng

Kiến vàng giàu đạm, axit amin hữu ích cho cơ thể. Nhờ đặc tính này, người dân đã sáng tạo ra nhiều món ngon độc lạ từ kiến vàng, ấn tượng khó phai ngay từ lần đầu thưởng thức.
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top