Uống nước thải sỏi thành ra suy thận

(khoahocdoisong.vn) - Nhiều người nghe theo mách bảo khi có sỏi thận là uống nhiều nước để thải sỏi mà không biết điều đó rất nguy hiểm. Khi bị sỏi thận đã bị tổn thương nếu phải làm việc nhiều sẽ dẫn tới hỏng thận.

Bà Nguyễn Minh T. (57 tuổi, Hà Nội) từ khi phát hiện sỏi thận kích thước nhỏ nên không cần điều trị. Nghe mọi người mách uống nhiều nước có thể đẩy được sỏi nên bà mua và đun đủ các loại nước lá, nước râu ngô và ép mình phải uống liên tục. Kết quả sỏi chưa ra nhưng bà thấy mình bị phù thũng, bụng đau… đi khám bác sĩ kết luận bà bị suy thận mà nguyên nhân có thể do uống quá nhiều nước.

Lời bàn: BS Nguyễn Văn Thắng, nguyên trưởng khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, nhiều người nghe theo mách bảo khi có sỏi thận là uống nhiều nước để thải sỏi mà không biết điều đó rất nguy hiểm. Bởi cơ thể chỉ cần đủ lượng nước, uống quá nhiều nước nhất là nước được nấu từ những loại  thảo dược có tác dụng lợi tiểu sẽ gây hại. Vì theo nguyên lý, khi thận đã có tổn thương mà lại phải làm việc quá nhiều sẽ dễ bị mất cân bằng và sinh bệnh.

Theo Đời sống
Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối, nếu xảy ra trong mạch máu của các cơ quan trong cơ thể, nó sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nguy hiểm và đôi khi có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
back to top