TP HCM: Tận mục trung tâm triển lãm 800 tỷ xây cả thập kỷ chưa xong
Khánh Hoài (tổng hợp)
Dự án trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM xây dựng cả thập kỷ nhưng vẫn chưa hoàn thiện, liên tục lỡ hẹn bàn giao, làm xấu bộ mặt khu đô thị mới.
Dự án trung tâm triển lãm quy hoạch TP HCM, trước đây do BQL xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM làm chủ đầu tư, với số vốn khoảng 800 tỷ đồng. (Ảnh: Dân Trí).
Dự án có quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 18.100m2, cao hơn 31m. (Ảnh: Nhã Chi).
Công trình được khởi công vào quý 1/2013, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, sau đó được gia hạn tiến độ sang năm 2016. Tuy nhiên, đến nay trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng vẫn là một khối bê tông. (Ảnh: VOV).
Công trình với kiến trúc khá độc đáo, hai khối đặt nghiêng, chụm vào nhau, khối thép tạo hình chữ A. Trung tâm triển lãm được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Dân Việt).
Xây dựng cả thập kỷ nhưng trung tâm triển lãm quy hoạch TP.HCM vẫn chưa hoàn thiện, liên tục lỡ hẹn bàn giao, làm xấu bộ mặt khu đô thị mới. (Ảnh: Dân Việt).
Nhiều hạng mục của công trình đã dần xuống cấp sau chục năm phơi mưa phơi nắng. (Ảnh: VOV).
Xung quanh công trình được rào chắn kín bưng bởi hàng rào tôn. (Ảnh: VOV).
Hiện bên trong công trình im ắng không có dấu hiệu thi công, chỉ có người bảo vệ trông coi công trình. (Ảnh: VOV).
Theo báo Tiền Phong, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ xót xa vì sự lãng phí thời gian, tiền bạc và sự kỳ vọng của người dân đối với công trình này. Bà Lệ đề nghị Ban Dân dụng và Công nghiệp và các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân chậm trễ và phương án giải quyết. (Ảnh: Dân Việt).
Lý giải nguyên nhân trễ tiến độ, ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Ban Dân dụng và Công nghiệp cho biết, quá trình xây dựng trung tâm triển lãm vướng gói thầu số 6 là gói thầu chính (hạng mục nhôm kính) trị giá 107 tỷ đồng, do nhà thầu không hợp tác với chủ đầu tư. (Ảnh: Dân Việt).
Trước đây chủ đầu tư cũ đã tạm ứng 42 tỷ đồng cho nhà thầu trên. Từ khi Ban Dân dụng và Công nghiệp tiếp quản vào năm 2022, đã mời các nhà thầu lên ký phụ lục hợp đồng để khởi động dự án. Nhưng riêng nhà thầu gói nhôm kính không đồng ý, yêu cầu giải quyết xong các nội dung hạng mục cũ rồi mới ký tiếp.
Dự án của FLC tiếp tục bị UBND tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, rà soát về việc được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ hoặc có dấu hiệu vi phạm cần xử lý.
Người vi phạm không chỉ dừng ở việc hủy kết quả trúng đấu giá như trước đây, mà còn áp dụng thêm chế tài “cấm cửa” tham gia các cuộc đấu giá đất tiếp theo.
Đại diện phường Thanh Liệt thông tin việc rà soát, cưỡng chế dứt điểm hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An bị xẻ thịt làm sân thể thao, nhà xưởng.
Các xe này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đăng ký, không đăng kiểm, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhưng vẫn ngang nhiên lưu thông trên đường.
Sau 10 năm, Công viên Chu Văn An vẫn lỡ hẹn, nhiều diện tích bị biến thành sân thể thao tự phát, bãi xe và nơi tập kết phế thải dù là dự án sinh thái quy mô lớn.