Thuốc làm khỏe “tinh binh”

(khoahocdoisong.vn) - Với những thành tựu gần đây, người ta đã chữa được cho khá nhiều những quý ông có tinh trùng ít, yếu kém, chết nhiều và dị dạng thành có nhiều, khỏe và ít dị dạng, nhờ đó có thể có con theo đường tự nhiên mà không cần thụ tinh nhân tạo.

Hỏi: Tôi cưới vợ đã được 2,5 năm nhưng chưa có con. Mới đây tôi đi kiểm tra làm xét nghiệm bác sĩ cho biết tinh trùng yếu. Xin hỏi, có cách gì làm cho nó khỏe lên để tự có con mà không phải thụ tinh được không?

Nguyễn Văn Lương (Hà Nội)

BS Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội: Với những thành tựu gần đây, người ta đã chữa được cho khá nhiều những nam giới có tinh trùng ít, yếu kém, chết nhiều và dị dạng thành có nhiều, khỏe và ít dị dạng, nhờ đó có thể có con theo đường tự nhiên mà không cần thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, phải tùy bệnh để chữa. Nếu nguyên nhân tinh trùng yếu, ít là do nhiễm khuẩn đường tiết niệu – sinh dục như lậu, chlamydia, virus thì phải chữa nhiễm khuẩn...

Ngoài ra, để làm cho tinh trùng sản sinh nhiều hơn có thể dùng: Các thuốc hóa chất: Clomiphen citrate, taximofen...; các nội tiết tố sinh sản; các thuốc làm thức ăn hỗ trợ bao gồm các aminoacid cần thiết là Argini, Camitin, lysin... Tốt nhất, bạn nên đi khám chuyên khoa vô sinh để được tư vấn điều trị và hỗ trợ cụ thể. Chỉ xin lưu ý rằng, quá trình sản sinh ra tinh trùng phải mất 2,5 tháng nên các thuốc dùng để tăng sinh tinh phải mất từng đó thời gian mới biết được kết quả. Vì vậy, cần điều trị lâu dài.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top