Tái tạo khuôn mặt biến dạng gần 20 năm cho người đàn ông Tây Nam Bộ

(khoahocdoisong.vn) - Khuôn mặt bệnh nhân bị biến dạng nặng, phải trải qua 4 - 5 lần mới có thể cải thiện được 70%. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW cho biết thêm, thần kinh vùng mặt bị tổn thương, liệt hoàn toàn các cơ...

Ngày 15/8/2020, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cùng ê kíp đã thực hiện ca đại phẫu tái tạo khuôn mặt bị chảy xệ cho bệnh nhân Lê Văn Mến. Lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ kỳ vọng sẽ giúp khuôn mặt Mến thon gọn được 40%.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW và bệnh nhân Lê Văn Mến trước khi bước vào cuộc đại phẫu tái tạo khuôn mặt chảy xệ.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW và bệnh nhân Lê Văn Mến trước khi bước vào cuộc đại phẫu tái tạo khuôn mặt chảy xệ.

“Hiện tại, vùng cơ hai bên má của Mến đều bị teo nhỏ. Ngay từ bước bóc tách lớp mô vùng mặt, chúng tôi phải đặc biệt tỉ mỉ trong từng thao tác để nối các mô cơ nâng đẩy vùng mặt, nối các mô cơ ở vùng mặt trọng yếu gồm các mô cơ bị teo nhỏ, đồng thời cắt phần da dư nhão chùng. Chỉ cần một chút sơ sót, Mến có thể bị ngưng đọng máu gây hoại tử vùng mặt”, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung chia sẻ.

Anh Lê Văn Mến (35 tuổi, An Giang) sinh ra bình thường nhưng khuôn mặt đột nhiên bị biến dạng và chảy xệ vào năm anh 20 tuổi. Anh Mến luôn phải ngủ trong tư thế ngồi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ.

Mục tiêu cuối cùng của các bác sĩ Bệnh viện JW là Mến có thể có lại khuôn mặt gần như bình thường. Quá trình này có thể mất từ 1,5 - 2 năm.

Mục tiêu cuối cùng của các bác sĩ Bệnh viện JW là Mến có thể có lại khuôn mặt gần như bình thường. Quá trình này có thể mất từ 1,5 - 2 năm.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung nhận định, anh Mến bị chảy xệ hoàn toàn nửa mặt dưới, khối cơ phì đại quá mức, kéo căng toàn bộ mặt dưới, khiến mắt bị lật mí; cơ mặt liệt hoàn toàn, khoan tiền đình miệng giãn rộng tạo khoang chứa hơn 500ml, niêm mạc môi miệng đầy phù nề, tăng sinh mạch máu, da dư từ chân răng đến mép môi khoảng 15cm, da vùng cổ chùng thòng khoảng 15cm, xương mũi phì đại.

Cũng theo TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, một vài kết quả xét nghiệm gợi ý bệnh nhân có khả năng mắc u sợi dưới da, may mắn không có tổn thương nhu mô não nhưng các mô mềm trên mặt lại bị phù nề, tổn thương nghiêm trọng đến dây thần kinh số V và VII, teo cơ vùng hai bên mặt, khiến chức năng dẫn truyền của cơ mặt bị liệt hoàn toàn.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung khám cho bệnh nhân Lê Văn Mến (35 tuổi, An Giang) sinh ra bình thường nhưng khuôn mặt đột nhiên bị biến dạng và chảy xệ vào năm anh 20 tuổi.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung khám cho bệnh nhân Lê Văn Mến (35 tuổi, An Giang) sinh ra bình thường nhưng khuôn mặt đột nhiên bị biến dạng và chảy xệ vào năm anh 20 tuổi.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được tiến hành điều trị nội khoa giúp gương mặt của anh Mến nhỏ gọn lại 4cm (26cm thu gọn còn 22cm), độ dày vùng mô viêm giảm từ 4cm còn 2,5cm. Anh Mến không còn khó thở khi ngủ nằm, nói chuyện rõ ràng hơn 90%, việc ăn uống cũng dễ dàng hơn.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cũng cho biết thêm: “Nếu đúng kế hoạch, sau 6 - 8 tuần nữa, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ 2. Mục tiêu cuối cùng là Mến có thể có gương mặt gần như bình thường. Quá trình này có thể mất từ 1,5 - 2 năm. Một việc quan trọng nữa là chúng tôi phải lấy mẫu mô để gửi xét nghiệm rất nhiều trung tâm trong và ngoài nước để xác định căn bệnh này một lần nữa, cho thuốc điều trị với mục đích gương mặt thon gọn thêm, ngăn ngừa tái phát”.

Theo Đời sống
back to top