Siêu thị bán xuyên Tết, chợ mở cửa từ sáng mùng 1

Nếu như mọi năm, các siêu thị sẽ đóng cửa nghỉ Tết vào trưa 30 tháng Chạp thì năm nay nhiều nơi phục vụ xuyên Tết. Tại Hà Nội, có 104 cửa hàng, siêu thị đăng ký bán từ mùng 1 Tết.

Hệ thống siêu thị Big C vừa thông báo tăng thời gian hoạt động tại các siêu thị trên cả nước để đáp ứng như cầu mua sắm dịp Tết. Theo đó, từ ngày 27 đến 29 Tết, siêu thị mở cửa từ 6-24h (lịch cũ là 7h sáng đến 23h đêm). Riêng ngày 30 Tết mở cửa từ 6h sáng đến 12h trưa.

Siêu thị này cũng cho biết sức mua đang tăng rất mạnh với các mặt hàng thực phẩm, bánh kẹo, trái cây… Lượng mua sắm mấy ngày qua tăng cao nhất từ trước đến nay khiến các siêu thị luôn trong tình trạng quá tải.

Dự báo trong 3 ngày cuối năm sức mua sẽ tăng mạnh hơn nên hệ thống này quyết định tăng thêm thời gian mở cửa trong ngày, tăng thêm gấp đôi quày thu ngân để phục vụ khách mua sắm.

Tại đại siêu thị Co.opXtra tại TPHCM, giờ mở cửa cũng được tăng thêm. Từ 20 đến 26 Tết, siêu thị mở cửa từ 7-23h. Trong 3 ngày 27-29 Tết sẽ mở cửa từ 6h-24h đêm. Ngày 30 Tết mở cửa từ 6-12h. Siêu thị này chỉ đóng cửa Mùng 1 Tết và mở cửa lại vào Mùng 2.

Siêu thị bán xuyên Tết, chợ mở cửa từ sáng mùng 1 ảnh 1

Tất cả các siêu thị đều mở cửa đến 24h mỗi ngày để tăng thời gian mua sắm cho khách (Ảnh: Quỳnh Trang).

Hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng cho biết đang mở bán từ 7h sáng và kéo dài thời gian đóng cửa đến 23h từ ngày 27-29 Tết.

Ngày 30 Tết, các siêu thị Lotte tại TP.HCM vẫn hoạt động. Trong đó, Lotte Mart quận 7 mở cửa từ 7h sáng và đóng cửa vào 20h tối.

Ngày mùng 1 Tết, Lotte Mart quận 7 mở cửa từ 12-20h. Lotte Mart Vũng Tàu mở cửa đến 20h; Lotte Mart Phan Thiết mở cửa từ 12-22h. Mùng 2 Tết, hầu hết siêu thị thuộc hệ thống này hoạt động và hoạt động bình thường trở lại.

Hệ thống siêu thị Satra và Satrafoods cho biết từ 26-29 tháng Chạp áp dụng mở cửa từ 6-24h. Riêng ngày ngày 30 Tết mở cửa từ 6-12h.

Cũng có nhiều siêu thị mở cửa xuyên Tết phục vụ khách hàng (Ảnh: Quỳnh Trang).

 Trong khi đó, hệ thống AEON Mall thông báo mở cửa liên tục xuyên Tết để phục vụ khách hàng. Ngày 29 Tết hoạt động từ 9-22h; ngày 30 Tết hoạt động từ 9-19h; ngày mùng 1 Tết hoạt động 11-22h.

Trung tâm thương mại Vincom và siêu thị Vinmart không thay đổi thời gian mở cửa nhưng tăng cường nhân viên thu ngân để đảm bảo thời gian thanh toán. Các siêu thị của hệ thống này đóng cửa vào 12h ngày 30 Tết và mở cửa lại muộn hơn so với các siêu thị khác. Ngày mùng 4 Tết, Vinmart mới mở bán trở lại.

Thông tin từ Sở Công Thương TP Hà Nội, dịp Tết năm nay, nhiều cửa hàng trên địa bàn phục vụ không nghỉ. Hà Nội có 104 địa điểm đăng ký mở cửa bán hàng ngày mùng 1 Tết.Từ mùng 2 và mùng 3 có thêm 79 địa điểm nữa mở cửa. Từ mùng 4 Tết, tất cả các siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, xăng dầu sẽ hoạt động bình thường.

MT (tổng hợp)

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top