Sai lầm cần tránh khi rửa bình sữa cho con

Rửa bình sữa cho bé là việc rất đơn giản nhưng nhiều phụ huynh vẫn mắc sai lầm. Nó khiến cho vi khuẩn tấn công, gây nguy hiểm cho trẻ. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến khi phụ huynh rửa bình sữa cho con.

Với các thành phần chủ yếu được chiết xuất từ tự nhiên, Nước rửa bình Green giúp đánh bay mọi cặn sữa, váng sữa lưu cữu trong bình.

Không dùng dụng cụ cọ bình

Để làm sạch các mảng sữa bám chặt vào thành bình, trong các khe kẽ của núm ti nhiều mẹ cho nước vào và lắc mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh của tia nước không đủ để làm bật được các mảng bám, nhất là ở những kẽ nhỏ. Vì vậy, que/chổi rửa bình sữa là dụng cụ hữu ích giúp bạn rửa sạch bình sữa và núm ti của bé yêu một cách dễ dàng.

Các chổi lớn và nhỏ, giúp bạn có thể cọ sâu vào các khe nhỏ của bình sữa. Chổi lớn giúp bạn cọ sạch được những cặn sữa bám vào thành bình sữa. Chổi nhỏ dùng để vệ sinh núm ti, làm sạch các lớp váng sữa còn bám lại bên trong núm ti. Khi cho bé bú bình xong, bạn hãy rửa bình bằng que/chổi cọ để quét sạch các mảng bám ở các khe kẽ nhất là núm ti và miệng bình.

Tiệt trùng chưa đúng cách

Để tiệt trùng, nhiều mẹ dùng nước sôi (luộc hoặc tráng nhanh bằng nước sôi). Đây phương pháp cổ điển nhất. Tuy nhiên, phương pháp này không đơn giản và lợi như mọi người tưởng.

Thứ nhất, nước sôi chưa không đủ khả năng làm sạch các mảng bám. Thứ hai, nước sôi có khả năng làm nứt bình (với bình thủy tinh). Hoặc làm thôi nhiễm các hóa chất độc hại (với các loại bình nhựa, nhất là những loại nhựa chứa BPA).

Một cách tiệt trùng khác tưởng đơn giản nhưng cũng không đem lại hiệu quả cao là dùng lò vi sóng. Tuy nhiên, vì dụng cụ này hoạt động trên nguyên lý dùng nhiệt nhờ sóng điện từ nên cũng đem lại nhiều rắc rối. Ví dụ khi tiệt trùng bạn phải cho nước vào bình sữa. Việc đổ ít hoặc nhiều đều ảnh hưởng đến quá trình tiệt trùng.

Nước rửa bình Green cao cấp có mùi thơm dịu nhẹ. Hương liệu chiết xuất từ tự nhiên nên đảm bảo vừa có mùi thơm nhẹ, vừa an toàn.

Vừa tiện vừa an toàn với nước rửa bình Green cao cấp

Khoa học đã giúp các bậc phụ huynh tiệt trùng bình sữa rất tiện. Đó là nước rửa bình chuyên dụng. Chỉ cần vài giọt nước rửa bình đã có thể đánh bay cặn sữa bám trong bình.

Tuy giúp làm sạch nhưng không phải loại nước rửa bình nào cũng an toàn. Có nhiều loại nước rửa bình không an toàn cho cơ thể của bé như: hương liệu, chất bảo quản, chất tạo màu, các chất tẩy rửa sodium lauryl sulfate,…

Vì vậy, khi lựa chọn nước rửa bình cho bé, bạn hãy bớt chút thời gian xem kỹ các thành phần ghi trên bao bì. Các bậc phụ huynh hãy nói không với nước rửa bình sử dụng hoá chất tẩy rửa công nghiệp (đặc biệt là sodium (Natri) Lauryl Sulfate).

Ngoài ra, bạn cũng nói không với các hóa chất parabens, sulfate, màu công nghiệp, mùi công nghiệp bởi những chất này đều có thể đọng lại trên sản phẩm và ảnh hưởng tới trẻ. Đặc biệt, bạn đừng ham mùi thơm trong nước rửa bình. Bởi đấy có thể là mùi của hóa chất công nghiệp rất độc hại.

Thay vào đó bạn hãy tìm những hợp chất làm sạch có nguồn gốc thiên nhiên vừa có tác dụng làm sạch bình vừa an toàn với sức khỏe của bé.

Nước rửa bình Green cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc là sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng. Bởi tính an toàn và khả năng làm sạch một cách tuyệt vời của chúng. Với các thành phần chủ yếu được chiết xuất từ tự nhiên, nước rửa bình Green giúp đánh bay mọi cặn sữa, váng sữa lưu cữu trong bình.

Green không chứa các chất phụ gia gây độc hại. Rất an toàn cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, nước rửa bình Green cao cấp có mùi thơm dịu nhẹ của hương liệu chiết xuất từ tự nhiên nên đảm bảo vừa có mùi thơm nhẹ, vừa an toàn.

Các bậc phụ huynh có thể dùng Nước rửa bình Green để rửa bình sữa, rửa thực phẩm, bát đũa và vệ sinh đồ chơi cho bé.

Nước rửa bình GREEN cao cấp

Nhập khẩu Hàn Quốc – Dành cho trẻ em

Hương chanh dịu mát

Tác dụng diệt khuẩn

Không chứa các hóa chất có hại

Rửa sạch các đồ dùng đựng sữa, bình sữa, bộ đồ ăn, đồ chơi của trẻ

Hoa Lan (tin tài trợ)

Theo Đời sống
back to top