Phương pháp bào chế thuốc mới dễ nuốt hơn

(khoahocdoisong.vn) - Các kỹ sư hóa học tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) đã tìm ra cách để nạp nhiều thuốc hơn vào một viên thuốc, giúp viên thuốc này nhỏ hơn và dễ nuốt hơn.

Khoảng 60% thuốc trên thị trường có các phân tử kỵ nước làm thành phần hoạt tính của chúng. Những loại thuốc này, không tan trong nước, có thể khó bào chế thành dạng viên nén vì chúng cần được chia thành các tinh thể rất nhỏ để được hấp thụ.

Nhóm kỹ sư hóa học của MIT đã phát minh ra quy trình đơn giản để kết hợp thuốc kỵ nước vào viên nén. Kỹ thuật của họ, bao gồm việc tạo nhũ tương của thuốc và sau đó kết tinh nó, cho phép nạp một liều mạnh hơn cho mỗi viên.

Liang-Hsun Chen, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Điều này có thể cho phép chúng tôi tạo ra các loại thuốc hiệu quả hơn và nhỏ hơn, dễ nuốt hơn và điều đó có thể rất có lợi cho nhiều người gặp khó khăn khi nuốt thuốc”.

Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để tạo màng mỏng có gắn các tinh thể nano thuốc - một loại công thức thuốc được sử dụng rộng rãi hơn trong những năm gần đây, và đặc biệt có lợi cho trẻ em và người lớn tuổi. 
 

Theo Scitechdaily
back to top