Phục hồi chức năng cầm nắm do liệt tay

Di chứng của tai biến mạch máu não rất nặng nề. Đối với người có di chứng liệt tay thì cần kiên trì tập luyện và xoa bóp.

Hỏi: Bố tôi bị tai biến liệt nửa người, nay đã bình phục. Tuy nhiên bên tay trái vẫn khó cầm nắm. Xin hỏi có biện pháp nào để khắc phục tình trạng này không?

Nguyễn Thị Hiền (Phú Thọ)

Đối với người có di chứng liệt tay thì cần kiên trì tập luyện và xoa bóp.

GS.TS Nguyễn Xuân Nghiên, nguyên Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho biết: Di chứng của tai biến mạch máu não rất nặng nề. Đối với người có di chứng liệt tay thì cần kiên trì tập luyện và xoa bóp.

Bệnh nhân nếu tay không liệt khỏe, thì thi thoảng nên xoa, nắm tay liệt để mềm cơ. Buổi tối hoặc sáng lấy lá ngải cứu sao khô xoa ấm nhẹ nhàng lên tay liệt. Những lúc rảnh rỗi có thể tập từ nhẹ đến nặng bằng việc cầm nắm các vật đơn giản như bóng bàn, quả táo…Duy trì các động tác này thường xuyên sẽ giúp tình trạng liệt tay được cải thiện.

TH (ghi)

Theo Đời sống
back to top